Cuộc họp kín LHQ-Mỹ-Nga về Syria hoàn toàn thất bại

Google News

Cuộc họp kín ngày 25/6 LHQ-Mỹ-Nga bàn về công tác trù bị cho Hội nghị Geneve về Syria đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào.


 Đặc phái viên chung của LHQ-Liên đoàn Arập (AL) về Syria, Lakhdar Brahimi.

Tuyên bố được LHQ đưa ra sau cuộc họp nêu rõ: “Các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tập trung vào các biện pháp nhằm đảm bảo Hội nghị Geneve về Syria có thể diễn ra với những cơ hội thành công lớn nhất”.

Cũng theo tuyên bố, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry John Kerry sẽ gặp nhau trong tuần tới để bàn về tình hình Syria.

Ngoài ra, các cuộc tham vấn tiếp theo giữa LHQ, Nga và Mỹ có thể diễn ra vào ngày tổ chức Hội nghị Geneve và để hoàn tất danh sách những bên tham gia.

Tham dự cuộc họp kín trên có Đặc phái viên chung của LHQ-Liên đoàn Arập (AL) về Syria, Lakhdar Brahimi, các Thứ trưởng Ngoại giao của Nga là Gennady Gatilov và Mikhail Bogdanov cùng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề chính trị Wendy Sherman.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Theo Vietnam+

Bình luận(0)