Đánh bom ở Damacus, hơn 80 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Theo truyền thông nhà nước Syria, một vụ nổ lớn ngày 30/4 tại quận Marjeh ở thủ đô Damascus làm ít nhất 13 người thiệt mạng và  70 người khác bị thương.

 

Vụ đánh bom ngay trước trụ sở cũ của Bộ Nội vụ, nhằm vào cổng sau của tòa nhà trên tại quảng trường al-Marjeh và rất nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tiếp sau vụ nổ là những tiếng súng dữ dội. Tòa tháp Thương mại Damascus cao 23 tầng cũng bị hư hại một phần do vụ nổ.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp một vụ nổ đã xảy ra tại Damascus. Mục tiêu của vụ nổ bom này chưa rõ và cũng chưa có ai nhận trách nhiệm.
 
Thông tấn xã nhà nước SANA đổ lỗi vụ nổ bom cho các phần tử khủng bố, trong khi các nhân chứng cũng cho biết có tiếng súng nổ trong khu vực sau vụ đánh bom.

Vụ nổ ngày thứ Ba xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Syria Wael al-Halqi thoát nạn trong vụ tấn công vào một đoàn xe của ông tại phía tây Damascus.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Văn Bình

Bình luận(0)