Al-Qaeda âm mưu đánh bom sứ quán Mỹ, Pháp tại Ai Cập

Google News

(Kiến Thức) -  Một nhóm al-Qaeda âm mưu đánh bom các sứ quán Mỹ và Pháp tại Ai Cập, truyền thông địa phương đưa tin.

3 tên khủng bố lên kế hoạch đánh bom Đại sứ quán Mỹ và Pháp tại Ai Cập đã trốn thoát khỏi nhà tù trong cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak năm 2011.

Các nhà chức trách Ai Cập cho biết vừa bắt giữ 3 người Ai Cập có liên hệ với tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda. Khi bị bắt, 3 kẻ này mang theo trong người 10 kg thuốc nổ.

“Các nhà điều tra cho biết, các nghi phạm đã vạch kế hoạch đánh bom khủng bố bên trong Ai Cập. Chúng dự định thâm nhập vào hàng rào an ninh trước Đại sứ quán Mỹ và Pháp, đánh bom liều chết với một chiếc xe ô tô chứa đầy thuốc nổ”, truyên thồng Ai Cập dẫn nguồn tin từ Văn phòng công tố viên an ninh nhà nước cho biết.

Theo nguồn tin, các nghi phạm từng trốn khỏi nhà tù trong cuộc biểu tình nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak năm 2011.
 
Theo điều tra ban đầu, sự can thiệp quân sự của Pháp ở Mali là một trong những động cơ để những kẻ tấn công lên kế hoạch đánh bom khủng bố.

TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU


Bạch Dương

Bình luận(0)