Taliban lật đổ chính quyền Afghanistan năm 2014?

Google News

(Kiến Thức) - Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban chuẩn bị lật đổ chính quyền ở Kabul vào năm 2014, sau khi NATO rút quân.

 Hàng ngàn chiến binh Taliban đã được đào tạo tại các trường tôn giáo ở Pakistan và hiện có mặt trên lãnh thổ Afghanistan.

Các phương tiện truyền thông Afghanistan loan tin này vào hôm thứ Ba (21/5).

Tại một cuộc họp báo ở Kabul, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan - tướng Zahir Azimi - lưu ý việc Taliban đang đẩy mạnh chiến tranh tâm lý. Ông nói rằng liên quân bị thất bại ở Afghanistan và các phần tử cực đoan sẽ nắm quyền ngay lập tức khi NATO rời nước này.

Theo các nguồn thông tin, hàng ngàn chiến binh Taliban đã được đào tạo tại các trường tôn giáo ở Pakistan và hiện có mặt trên lãnh thổ Afghanistan.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Văn Bình (theo VOA)

Bình luận(0)