Quân Syria đánh nhau với 3.000 phiến quân ở al-Qusayr

Google News

(Kiến Thức) - Quân chính phủ Syria ngày 26/5 tiếp tục tiến đánh  thành phố chiến lược al-Qusayr, tiêu diệt thêm 50 quân nổi dậy.

 Quân chính phủ Syria tiếp tục tiến vào thành phố al-Qussair.

Quân chính phủ lại thị trấn al-Hamidieh ở miền bắc al-Qusayr vào ngày Chủ Nhật (26/5), trong khi các cuộc đụng độ vẫn xảy ra ở phần phía Nam của al-Qusayr, nơi các trận đánh dữ dội đã kéo dài hơn một tuần qua.

Tại thành phố al-Qusayr, quân đội Syria hoàn toàn chiếm lĩnh cửa vào  phía Đông của của thành phố và các tuyến đường nối sân bay quân sự al-Daba'a với thành phố, cắt đứt tất cả đường cung cấp của các phiến quân.

Theo Pan-Arab al-Mayadeen TV, số phiến quân đang chiến đấu chống quân chính phủ  ở thành phố chiến lược al-Qusayr lên tới con số 3.000.

Quân đội Syria đã tiến vào thành phố al-Qusayr sáng 19/5, sau khi việc kiểm soát được nhiều vùng ngoại ô trong một chiến dịch đã kéo dài 46 ngày. Cuộc tấn công al-Qusayr nhằm cắt đường tiếp tế chính của quân nổi dậy ở khu vực miền Trung Syria.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Lê Chân (theo Xinhua)

Bình luận(0)