Chị em đua nhau tìm info thầy đồ trẻ đẹp không góc chết

Google News

Hình ảnh thầy đồ trẻ, khuôn mặt điển trai đang cho chữ đã khiến bao người phải xao xuyến.

Xin chữ, cho chữ là phong tục truyền thống lâu đời mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt. Đây là nét văn hóa đẹp, thể hiện truyền thống hiếu học.

Chi em dua nhau tim info thay do tre dep khong goc chet

Nhân dịp tết đến xuân về, chương trình văn hóa "Lễ hội ông đồ" tại Đại học Quốc gia Hà Nội (quận Cầu Giấy) đang nhận về sự quan tâm lớn.

Tại đây, hình ảnh một thầy đồ trẻ ngồi tặng chữ cho các em nhỏ đang được chia sẻ rầm rộ mạng xã hội. Với vẻ ngoài điển trai, đĩnh đạc, còn khá trẻ tuổi nhưng đã biết viết chữ Nho của nam chính khiến nhiều người nể phục.

Chi em dua nhau tim info thay do tre dep khong goc chet-Hinh-2

Hình ảnh thầy đồ điển trai đang cho chữ gây xôn xao cộng đồng mạng

Chỉ ít giờ sau khi hình ảnh lên sóng, cư dân mạng đua nhau truy lùng thông tin của thầy đồ điển trai.

Chi em dua nhau tim info thay do tre dep khong goc chet-Hinh-3

Góc nghiêng thần thánh của thầy đồ khiến biết bao chị em ngất lên ngất xuống

Được biết, thầy đồ đang được bao người săn đuổi là Nguyễn Hiếu, quê Thái Nguyên. Ngoài niềm đam mê với thư pháp, Hiếu còn là một chàng trai năng động với sở trường chạy nhanh.

Chi em dua nhau tim info thay do tre dep khong goc chet-Hinh-4

Chi em dua nhau tim info thay do tre dep khong goc chet-Hinh-5

Hình ảnh đời thường của thầy đồ trẻ

Ở phía dưới bài đăng, không ít thành viên đã rủ nhau đến xin chữ "thầy". Nhưng mục đích chính là mục sở thị xem liệu tin đồn thầy đồ đẹp trai ngồi cho chữ có đúng hay không?

Nhiều người đã không ngại bày tỏ sự phấn khích: "Thầy như thế này nhiều cô xin luôn chữ 'làm chồng em nha?'", "Không biết thầy có cần người mài mực, nâng bút cho không?", "Hoa đào nở rực sắc hồng ,chúc anh năm mới làm chồng em nha!"...

Chi em dua nhau tim info thay do tre dep khong goc chet-Hinh-6

"Xin chữ rồi xin luôn thầy được không?" 
Theo B.D/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)