Trẻ nhỏ bị vào khu cách ly COVID-19, hàng loạt bảo mẫu tự nguyện vào chăm sóc

Google News

"Con họ cũng như con mình, nhìn các cháu nhỏ tuổi đã phải đi cách ly tập trung, ai chẳng chạnh lòng".

Tại khu cách ly Trường THCS Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương, các em học sinh lớp 6 trường này đang thực hiện cách ly y tế diện F1, do tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc
 

Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-2
Các cháu nhỏ trong khu cách ly đều là học sinh lớp 6 Trường THCS Sao Đỏ 
Những ca F1 này phải vào trường cách ly từ sáng ngày 1/2.
Thương các cháu nhỏ tuổi, 12 phụ huynh học sinh xin phép Ban giám hiệu nhà trường cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Chí Linh để vào cách ly cùng.
Sáng sớm hàng ngày, khi các cháu còn đang say ngủ, chị Nguyễn Thị Lượng (SN 1977, trú TP Chí Linh) đã dậy nấu nước nóng, pha ra chậu để chuẩn bị cho các cháu vệ sinh cá nhân.
"Các con ơi" là cách chị gọi các cháu trong khu cách ly cùng con trai mình.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-3
Phụ huynh kèm dạy học để nâng cao kiến thức cho các cháu. 
Chị cho biết, con trai mình được đưa vào khu cách ly sáng ngày 1/2, nhìn cháu một thân một mình xách đồ theo đội ngũ y tế mà lòng xót xa. Chị quyết định xin vào khu cách ly để chăm sóc con mình cùng các cháu khác.
"Con họ cũng như con mình, nhìn các cháu nhỏ tuổi đã phải cách ly tập trung, ai chẳng chạnh lòng. Có đêm, một cháu bật dậy khóc thút thít vì nhớ nhà, tôi phải đến ôm ấp, dỗ dành... cháu mới chịu đi ngủ lại", chị Lượng tâm sự.
Cùng cảnh với chị Lượng, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1987, trú TP Chí Linh) cũng là 'bảo mẫu' cho 10 cháu chung phòng cách ly.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-4
Các cháu nhỏ cách ly y tế theo diện F1. 
Bản thân là một giáo viên, chị hiểu rõ tâm lý các con lúc này cần sự quan tâm để không cảm thấy lạc lõng khi bố mẹ không có ở bên cạnh.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-5
Các cháu học sinh được phát dụng cụ thể dục để rèn luyện sức khoẻ 
Hàng ngày, chị đảm nhiệm việc dọn dẹp phòng cách ly, giặt quần áo và quản lý thời gian dùng điện thoại của các cháu.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, chị sẽ dạy các cháu tự làm những việc như giặt khăn, gấp chăn và xếp gọn đồ dùng cá nhân.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-6
Nhiều cháu nhỏ tự biết lau nhà giúp các 'mẹ' trong thời gian cách ly 
"Ở tầm tuổi này, nhiều cháu trước đây ở nhà không biết làm việc gì, phụ thuộc vào bố mẹ, nhưng khi cách ly, các cháu tự ý thức được bản thân cần làm gì. Chúng tôi chỉ dạy cách làm cho các cháu; đây cũng là trải nghiệm thực tế, giúp các cháu sớm trưởng thành", chị Liên cười nói.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-7
Những bảo mẫu đảm đang tự nguyện vào khu cách ly F1 để chăm các cháu nhỏ. 
Các bạn nhỏ trong khu cách ly được phát chăn đệm và đồ dùng cá nhân; ngoài ra được phát thêm truyện, sách báo để đọc. Các cháu còn được cấp dụng cụ thể thao môn cầu lông và nhảy dây để rèn luyện sức khoẻ.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-8
Các cháu được phát đồ ăn trong khu cách ly 
Theo cơ quan chức năng, khu cách ly Trường THCS Sao Đỏ, hiện có 115 học sinh lớp 6 cùng 45 giáo viên và nhân viên thuộc dạng F1 đang thực hiện cách ly y tế.
Tre nho bi vao khu cach ly COVID-19, hang loat bao mau tu nguyen vao cham soc-Hinh-9
Cơ quan chức năng lắp nhà tắm công cộng tại khu cách ly. 
 
 
 
Theo Phạm Công/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)