Vụ Đại ca Cự “bài”... lật hồ sơ loạt đại ca giang hồ cộm cán xứ Thanh!

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài trùm giang hồ chuyên chống người thi hành công vụ Trương Phú Cự, xứ Thanh cũng nổi danh trong giới giang hồ khi là nơi xuất thân của không ít “ông trùm” khét tiếng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự (“Cự Đen”) – một đối tượng giang hồ có nhiều tiền án, tiền sự, khét tiếng biển Hải Tiến. Ngoài “Cự đen”, xứ Thanh còn có nhiều “trùm giang hồ” khét tiếng khiến ai nghĩ đến cũng phải “lạnh sống lưng”. Tuy nhiên, do hoạt động phi pháp đa số các “ông trùm” này đã bị lực lượng công ăn bắt giữ và truy tố.
“Trùm giang hồ”…chống người thi hành công vụ
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự (tức Cự Đen, SN 1957, ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.
Trương Phú Cự được xác định là đối tượng cầm đầu, xúi giục và kích động người dân thôn Tiền Thôn gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 23/6/2019 tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến huyện Hoằng Hoá.
Theo đó, vào khoảng 12h40 ngày 23/6/2019, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gỗ đánh nhau, sau đó hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau, làm 3 người bị thương.
Khi quần chúng nhân dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi. Lúc này, Trương Phú Cự đã hô hào, xúi giục, lôi kéo và kích động nhiều người khác chặn xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thậm chí một số đối tượng quá khích đã giằng co, tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.
Vu Dai ca Cu “bai”... lat ho so loat dai ca giang ho com can xu Thanh!
"Cự đen" tại cơ quan công an. 
Ngày 25/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan vụ gây rối TTCC và chống người thi hành công vụ. Trong đó, nhóm thanh niên ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến có 5 đối tượng gồm: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng và Bùi Việt Chiến. Nhóm thanh niên ở nhà hàng Hưng Thịnh 1 có 6 đối tượng gồm: Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Huy, Lê Văn Tình, Lê Văn Phong và Nguyễn Như Hai.
“Bố già” Trương Phú Cự là một dân anh chị vùng này có nhiều tiền án tiền sự và cũng là đối tượng đứng sau các vụ giật dây, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại xã Hoằng Tiến, (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
Tuấn 'Thần đèn' – Trùm giang hồ nghe tên cũng rợn tóc gáy
Ngày 23/3/2019, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"; SN 1973, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), để điều tra, làm rõ về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".
Tuấn "Thần đèn" được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh bởi tính côn đồ, hung hãn, sẵn sàng thanh toán bất cứ ai khiến hắn không vừa lòng; có nhiều tiền án, tiền sự; liên quan hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích... Để phô trương thanh thế, Tuấn "thần đèn" thu nạp những kẻ đầu gấu, có tiền án, tiền sự để đe dọa, hành hung các nạn nhân và thanh toán các đối thủ khác.
Theo hồ sơ, Tuấn "thần đèn" bước chân vào giới giang hồ xứ Thanh khi mới 14-15 tuổi với trò trộm cắp, móc túi rất tinh vi. Sau đó, khi lớn lên, Tuấn nhanh chóng trở thành đại ca có máu mặt của đám choai choai vì tính ngang ngược côn đồ.
Sau khi đã có số má Tuấn bắt đầu chuyển hướng với những "chiêu" làm ăn mới. Với nhiều đệ tử có số má trong tay và những mối quan hệ khăng khít với giới xã hội đen xứ Thanh, Tuấn chuyển sang cầm đồ, đặc biệt là làm "tín dụng đen", cho vay nặng lãi từ 9 đến 15%/tháng.
Khi đến thời hạn người vay chưa trả, lập tức Tuấn sai đồng bọn đến bắt viết giấy vay tiền mới bao gồm cả tiền gốc là lãi. Cứ như thế, người vay tiền bị lãi chồng lãi với mức tiền mới gấp nhiều lần gốc khiến ngày càng không có khả năng trả nợ.
Đến lúc đó, Tuấn giở mặt, cho đàn em đến đe dọa, chửi bới, ném chất bẩn vào nhà nạn nhân, nặng hơn nữa là khống chế, đánh đập gây thương tích rồi ép nạn nhân phải bán nhà, cầm cố tài sản cho hắn với giá rẻ mạt.
Vu Dai ca Cu “bai”... lat ho so loat dai ca giang ho com can xu Thanh!-Hinh-2
Tuấn "Thần đèn" tại cơ quan công an. 
Vào tháng 10/2014, Tuấn "thần đèn" từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Theo bản án, đại ca giang hồ này cùng một số người khác đã đe dọa, hành hung một người dân đến chấn thương sọ não do nạn nhân vay tiền lãi suất cao, mất khả năng chi trả. Nhóm Tuấn còn ép người này bán doanh nghiệp với giá 25 tỷ đồng.
Mãn hạn tù, Tuấn "Thần đèn" tiếp tục tập hợp đàn em và bị tình nghi liên quan vụ nổ súng truy sát người dân gây náo loạn đường phố vào giữa tháng 3/2019.
“Trùm giang hồ”…chuyên bảo kê đấu thầu khét tiếng
Ngày 19/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng và ra quyết định truy nã 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên "gây rối trật tự công cộng", "cố ý gây thương tích" và "sử dụng vũ khí quân dụng trái phép" hoạt động trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.
Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can và ra quyết định truy nã với Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "Ma", 39 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng trái phép.
Cảnh sát cho hay, ngày 8/5, do mâu thuẫn nợ nần lô đề, Đạt chỉ đạo 5 đàn em mang súng hoa cải bắn anh Mai Xuân Tài (28 tuổi, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá).
Anh Tài bị trúng đạn, thương tích tại vùng bụng và đùi phải. Gây án xong, nhóm côn đồ 5 người lần lượt bị bắt, riêng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Vu Dai ca Cu “bai”... lat ho so loat dai ca giang ho com can xu Thanh!-Hinh-3
 Quyết định truy nã 'Đạt Ma'.
Cơ quan điều tra cho hay Đạt "Ma" cầm đầu băng nhóm côn đồ chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu...
Để phục vụ những hoạt động phi pháp, Đạt “Ma” quy tụ dưới trướng vài chục đàn em. Thủ đoạn của băng nhóm này là khi cơ quan chức năng tổ chức đấu thầu các dự án, Đạt sẽ cho đàn em tới nắm tình hình và bắn tin là mình đã "ngắm" dự án này để các đối thủ bỏ cuộc.
Trường hợp các doanh nghiệp khác trúng thầu thì băng nhóm này cũng "dây máu ăn phần" đòi ăn chia lợi nhuận để Đạt tạo điều kiện thuận lợi cho họ yên ổn làm ăn.
“Trùm giang hồ” cầm đầu băng nhóm… “thích xả súng”
Nhắc đến giang hồ xứ Thanh không thể không nhắc đến con trai của chủ vũ trường “Vùng trời xanh” ở khu đông bắc Ga, TP Thanh Hoá, Lê Khắc Cường (Cường “trưởng”, SN 1982) – một đối tượng sớm nổi danh bởi máu côn đồ, liều lĩnh.
Cường “trưởng” thường sở hữu 2 khẩu súng quân dụng, khẩu AK, khẩu K54 và rất nhiều dao kiếm các loại, gây ra hàng loạt các vụ thanh toán, gây thương tích.
Năm 2008, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa bắt giữ Lê Khắc Cường (SN 1982, trú tại lô 11,12 khu Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) - đối tượng cầm đầu trong vụ ẩu đả bằng súng xảy ra đêm 30/6/2008, làm 1 người chết. Cường bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Vu Dai ca Cu “bai”... lat ho so loat dai ca giang ho com can xu Thanh!-Hinh-4
Lê Khắc Cường.
Ngoài vụ án trên, Lê Khắc Cường còn chỉ đạo đàn em gây ra sáu vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn. Song, sau mỗi trận huyết chiến, với thanh thế của mình, hắn lại kêu người đến thương lượng bằng bồi thường, kèm theo dọa dẫm nên không có trường hợp nào dám đứng ra tố cáo. Thậm chí, có bị hại mặc dù bị chém đứt gân tay, bạt bả vai nhưng vẫn làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cường “trưởng”.
Ngày 3/12/2009, Lê Khắc Cường bị TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Khắc Cường (tức Cường "Trưởng") án tù chung thân vì tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.
“Đại ca côn đồ” cầm đầu băng nhóm chuyên “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản của tài xế taxi
Ngày 15/7/2019, Công an thành phố Sầm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam 9 nghi phạm có hành vi đe dọa, ép buộc các tài xế taxi chở khách và các thương lái mua sò ở Sầm Sơn phải nộp tiền bảo kê. Trong các đối tượng bị bắt có Nguyễn Sỹ Cầu.
Theo điều tra của Công an thành phố Sầm Sơn, từ đầu mùa du lịch 2019 đến nay, nhóm nghi phạm trên do Nguyễn Sỹ Cầu cầm đầu, thường xuyên dùng hung khí, vũ lực đe dọa, ép buộc các tài xế xe taxi đưa khách vào thăm quan quần thể du lịch FLC phải nộp cho bọn chúng với số tiền 20.000 đồng/lượt thì mới được vào.
Vu Dai ca Cu “bai”... lat ho so loat dai ca giang ho com can xu Thanh!-Hinh-5
 
Nhóm nghi phạm trên còn đến khu vực bến thuyền, thuộc phường Quảng Châu (thành phố Sầm Sơn), đe dọa, ép buộc các thương lái về đây thu mua sò của ngư dân, phải nộp 1.000 đồng/1 kg sò mua được.
Theo tài liệu của cơ quan công an, đây là nhóm nghi phạm cộm cán, lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Riêng nghi phạm Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án.
“Đại ca côn đồ” lập công ty cho vay nặng lãi, sai đàn em đập xe "đối thủ"
Ngày 4/5/2019, Công an huyện Thiệu Hóa tạm giam Hoàng Trọng Trường (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Trường Nga) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. 8 nghi can khác bị tạm giữ nhằm phục vụ điều tra.
Trước đó, chiều 16/4, hàng chục người thuộc hai nhóm đã dùng dao, kiếm đập phá ôtô và đuổi chém nhau loạn xạ. Vụ ẩu đả khiến 6 người bị thương, một ôtô bị hư hỏng. Công an xác định Hoàng Trọng Trường đã chỉ đạo đàn em mang hung khí tới gây hấn, đập phá xe của đối thủ.
Vu Dai ca Cu “bai”... lat ho so loat dai ca giang ho com can xu Thanh!-Hinh-6
 Trường tại cơ quan công an.
Đồng loạt khám xét các điểm kinh doanh dịch vụ tài chính Trường Nga do Hoàng Trọng Trường làm chủ, Công an huyện Thiệu Hóa thu giữ nhiều tài liệu liên quan hành vi cho vay lãi nặng, tín dụng đen.
Núp bóng công ty Dịch vụ tài chính Trường Nga, Trường đã cho nhiều người vay với lãi suất 3.000-5.000 đồng một triệu mỗi ngày, trong các con nợ có nhiều học sinh, sinh viên. Từ 2018, Công ty Trường Nga đã cho hàng trăm người vay với số tiền nhiều tỷ đồng.
Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)