Trên xe người đàn ông bị súng bắn xuyên tim có chứa thuốc lá lậu và dao tự chế

Google News

(Kiến Thức) - Qua khám nghiệm hiện trường trên xe ô tô người đàn ông tử vong do bị súng bắn xuyên tim ở Sài Gòn chứa thuốc lá lậu, dao tự chế và chiếc xe mang biển kiểm soát giả.

Liên quan đến vụ “Người đàn ông tử vong do bị súng bắn xuyên tim ở Sài Gòn” như đã thông tin, tối 10/12, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân là anh D.V.M. (29 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 20h20 ngày 6/12, tổ công tác Công an huyện Bình Chánh làm nhiệm vụ ở tổ 8, ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì phát hiện 2 chiếc ô tô nghi vấn chở hàng lậu.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra thì 1 xe ô tô dừng lại. Chiếc xe này, lực lượng phát hiện có 11.200 bao thuốc lá lậu các loại.

Tren xe nguoi dan ong bi sung ban xuyen tim co chua thuoc la lau va dao tu che
 Người dân theo dõi vụ việc.

Riêng chiếc xe còn lại do anh M. điều khiển tiếp tục bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi xe của anh M.. Trong quá trình bỏ chạy thì xe của anh M. gây tai nạn với 1 xe máy do 2 người phụ nữ điều khiển làm cả 2 té xuống đường.

Chiếc xe cuốn xe máy vào gầm kéo 1 đoạn và tiếp tục bỏ chạy. Khi tổ công tác tiếp cận thì anh M. không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy và ép xe lực lượng. Trước thái độ trên, tổ công tác đã nổ nhiều phát súng.

Chiếc xe ô tô chạy thêm khoảng 2km thì lao vào đống đá trước căn nhà của 1 gia đình ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và dừng lại. Lúc này, tổ công tác phát hiện anh M. bị thương nên đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Anh M. do vết thương quá nặng đã tử vong.

Kiểm tra trên xe anh M., công an thu hơn 15.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng cây dao tự chế dài 50cm. Công an xác định biển số xe ô tô anh M. điều khiển là biển số giả.

Tren xe nguoi dan ong bi sung ban xuyen tim co chua thuoc la lau va dao tu che-Hinh-2
 Hiện trường vụ việc.

Hiện Công an đang tiến hành các giám định về đầu đạn, hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với Công an huyện Bình Chánh để làm rõ về cái chết của anh M.

Như đã thông tin, tối 6/12, anh M. điều khiển ô tô 7 chỗ hiệu Innova chở theo người phụ nữ chạy từ hướng Long An lên TP.HCM.

Khi 2 người này đến đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh) thì một tổ công tác thuộc Đội Kinh tế Công an huyện Bình Chánh phát tín hiệu dừng xe kiểm tra vì nghi ngờ chở thuốc lá lậu.

Tuy nhiên, anh M. không dừng lại mà điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao vào đường Võ Văn Vân hướng về đường Nguyễn Thị Tú thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh).

Trong quá trình bỏ chạy, nhiều người chứng kiến chiếc xe của anh M. va chạm với một xe máy và cuốn phương tiện này vào gầm, kéo lê trên đường tóe lửa.

Tren xe nguoi dan ong bi sung ban xuyen tim co chua thuoc la lau va dao tu che-Hinh-3
 Khu vực nơi chiếc xe ô tô lao vào.

Khi đến đối diện nhà số A9/26D2 Võ Văn Vân, ấp 1 xã Vĩnh Lộc B, chiếc ô tô lao vào đống đá của cửa hàng vật liệu xây dựng bên đường nên dừng lại.

Anh M. được cho là mở cửa xe chạy bộ và có tiếng súng vang lên. Nạn nhân trúng đạn bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hạo Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)