Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An tử vong: Lãnh đạo Đại học Mỏ - Địa chất bày tỏ gì?

Google News

(Kiến Thức) - Sau cái chết của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có văn bản thông báo về lễ viếng cố Thứ trưởng, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất Lê Hải An, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Theo thông báo của Ban Tổ chức tang lễ Bộ GD-ĐT về đám tang Thứ trưởng Lê Hải An, lễ viếng sẽ bắt đầu từ 12h00 phút ngày 21/10/2019 (tức là ngày 23/9 Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào 14h30 cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17h5 phút tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng tại công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.
Trước sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có văn bản thông báo về lễ viếng cố Thứ trưởng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất Lê Hải An, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.
Để tưởng nhớ cố Thứ trưởng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất Lê Hải An, trường sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ tại hội trường của nhà trường với sự tham gia của tất cả giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên.
Thu truong Bo GD-DT Le Hai An tu vong: Lanh dao Dai hoc Mo - Dia chat bay to gi?
Trường Đại học Mỏ - Địa chất  sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ PGS.TS Lê Hải An.
Trước đó, nhiều lãnh đạo, giảng viên ĐH Mỏ - Địa chất, nơi Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An gắn bó 23 năm, bày tỏ sự tiếc thương khi nghe tin ông qua đời ngày 17/10.
GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất - xúc động nói sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An là niềm tiếc thương vô hạn. Từ sáng, ông nhận được nhiều cuộc điện thoại từ sở giáo dục, các trường đại học, doanh nghiệp và cựu sinh viên. Khi mới hay tin, không ai nghĩ đó là sự thật.
Chiều 17/10, nhà trường đã dừng các hoạt động mít tinh, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam như dự kiến. Không khí buồn, tiếc thương bao phủ toàn trường.
Ông Trần Danh Hùng - giảng viên bộ môn Địa vật lý, thuộc khoa Dầu khí, ĐH Mỏ - Địa chất - cho biết ông là học sinh khóa đầu tiên của thầy chủ nhiệm Lê Hải An. Sau khi ra trường, ông được giữ lại làm giảng viên, trở thành đồng nghiệp của thầy.
“Tôi sốc và không tin đó là sự thật khi nhận được tin Thứ trưởng Lê Hải An mất”, ông Trần Danh Hùng nói.
Cũng theo giảng viên này, thầy Lê Hải An giỏi chuyên môn, gần gũi sinh viên. Thứ trưởng Lê Hải An luôn mong muốn những giảng viên khác trong bộ môn đi học ở nước ngoài để tiếp thu được nền tri thức tiên tiến.
"Chính thầy An cũng động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình học thạc sĩ tại Anh năm 2013", ông Hùng kể.
Trước đó, theo thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT, đã qua đời lúc 7h10 ngày 17/10 vì tai nạn.
Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018.
Ông An tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).
Ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây. Từ năm 1995, ông Lê Hải An giảng dạy tại bộ môn Địa vật lý của trường.
Năm 2008, ông là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trưởng khoa Dầu khí. Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư và là Phó hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2011-2014. Từ năm 2014-2018, ông Lê Hải An là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất.
Năm 2018, ông nhận nhiệm vụ tại Bộ GD&ĐT.

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)