Thông tin 2 khách Trung Quốc nhiễm bệnh ở Tân Sơn Nhất là sai sự thật

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin đồn đoán hai du khách Trung Quốc bị nghi nhiễm virus corona được nhân viên y tế sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện đã khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Tối mùng 2 Tết (26/1), trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin “Tân Sơn Nhất đang có biến”.
Theo báo Pháp Luật TP HCM, nội dung bài viết được chia sẻ cụ thể: “Nghi ngờ hai hành khách đến từ Trung Quốc bị nhiễm dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV), bác sĩ và an ninh sân bay giữ lại kiểm tra. Tuy nhiên, hai người này nhất quyết không chịu kiểm tra và đòi lên máy bay bằng được”.
Thong tin 2 khach Trung Quoc nhiem benh o Tan Son Nhat la sai su that
Thông tin chia sẻ hoàn toàn sai sự thật. (Ảnh: PLO). 
Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện đã khiến nhiều người, đặc biệt là các hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất vô cùng hoang mang.
Tuy nhiên, khẳng định với báo giới trước thông tin trên, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (Sở Y tế TP HCM) nhấn mạnh là hoàn toàn sai sự thật.
“Tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng tới giờ và hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ hành khách Trung Quốc nào nghi ngờ nhiễm bệnh”, bác sĩ Tâm nói trên Zing.vn.

Video Đà Nẵng: Cách ly du khách Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona - Nguồn: VTC


Khánh Hoài

>> xem thêm

Bình luận(0)