“Kết luận của TTCP sai hay sao mà biệt thự ca sĩ Mỹ Linh không bị xử lý?“

Google News

(Kiến Thức) - "Những kết luận của Thanh tra Chính phủ có đúng không? Nếu đúng tại sao không thực hiện, 10 năm vẫn chờ xử lý. Hay kết luận đó sai, nếu sai tại sao không kiến nghị xem xét ngay?", - nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An nói về sai phạm biệt thự ca sĩ Mỹ Linh.

Vụ việc biệt thự ca sĩ Mỹ Linh xây trên đất rừng phòng hộ tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhất là, sai phạm này đã tồn tại 10 năm, đã có kết luận của các cơ quan chức năng, thế nhưng không hiểu sao vẫn chưa bị xử lý?
Bày tỏ quan điểm trước vấn đề trên, bà Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng đặt câu hỏi: "Những kết luận của Thanh tra Chính phủ có đúng không? Nếu đúng tại sao không thực hiện, 10 năm vẫn chờ xử lý. Hay kết luận đó sai, nếu sai tại sao không kiến nghị xem xét ngay?".
Bà An nhấn mạnh: “Mọi sai phạm phải được xử lý theo đúng tinh thần Nghị quyết 4 của Trung ương. Không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể đó là ai. Tất cả mọi người đều sống dựa trên luật pháp”.
 Toàn cảnh khuôn viên nhà vườn của ca sĩ Mỹ Linh tại xã Minh Phú. Ảnh Zing.vn.
Theo thanh tra Sở Tài nguyên Hà Nội kết luận, năm 2001, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng gần 12.700 m2 đất của ông Đỗ Xuân Lâm (nguyên công nhân lâm trường Sóc Sơn). Việc chuyển nhượng được UBND xã Minh Phú xác nhận, UBND huyện cấp giấy sử dụng đất ở là 600 m2 trên tổng diện tích gần 12.700 m2 đất rừng phòng hộ.
Năm 2009, gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng ngôi nhà một tầng diện tích khoảng 300 m2, nhà thu âm 90 m2, bể bơi 60 m2, cùng 300 m2 trồng cỏ... Toàn bộ khu nhà, đất có tường rào bao quanh kiên cố. Theo giấy phép được cấp gia đình ca sĩ Mỹ Linh chỉ có 200 m2 đất ở, diện tích còn lại phải sử dụng làm đất lâm nghiệp. Hiện trạng cho thấy gia đình ca sĩ Mỹ Linh không sử dụng đất đúng mục đích.
Biệt thự ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ nhiều năm nay vẫn không bị xử lý. 
Bên cạnh đó tại buổi giao ban báo chí Thành ủy vào chiều ngày 16/10/2018, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng khẳng định với báo giới, biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh đã nằm trong danh sách công trình trong kết luận số 754/TTCP của Thanh tra Chính phủ về Thanh tra đất rừng Sóc Sơn năm 2006 - 2008.
Tuy nhiên, ông Tuấn nói rằng “đây là công trình vi phạm ở những giai đoạn trước, huyện đang báo cáo thành phố để có sự thống nhất với Bộ tài nguyên - Môi trường, Bộ NN&PTNT tháo gỡ”, rồi ông Tuấn “khất” trả lời cụ thể bằng văn bản với báo giới sau.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)