Chủ nhiệm UBKT Hà Tĩnh lái xe tông chết người: “Đứt” quan lộ, còn bóc lịch bao năm?

Google News

(Kiến Thức) - Với hành vi say rượu, lái xe gây tai nạn chết người, ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh vừa bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Dư luận đặt câu hỏi, ngoài việc “đứt quan lộ”, ông Việt còn bóc lịch bao năm?

Sáng ngày 14/11, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Ông Lê Ngọc Việt là người lái ôtô 5 chỗ hiệu Toyota Vios biển số 38A gây tai nạn với xe mô tô tại nút giao đường Trần Phú với đường Lê Hồng Phong (TP Hà Tĩnh) vào tối ngày 19/9 khiến nạn nhân Nguyễn Xuân Tùng (29 tuổi, trú huyện Hương Khê) tử vong, anh Ngô Quang Huân bị thương. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nồng độ cồn của ông Việt tại thời điểm gây tai nạn được cảnh sát giao thông đo ở mức 1,084 mg/lít khí thở.
Chu nhiem UBKT Ha Tinh lai xe tong chet nguoi: “Dut” quan lo, con boc lich bao nam?
 Ông Lê Ngọc Việt (áo trắng tại hiện trường vụ tai nạn).
Hiện ông Lê Ngọc Việt đã bị đình chỉ công tác và khi nào bản án có hiệu lực, ông Việt mới bị xem xét bãi bỏ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh.
Dư luận đặt câu hỏi, ngoài việc “đứt đường quan lộ” khi bản án của hiệu lực, ông Việt còn phải đối mặt với án tù bao nhiêu năm?
Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ theo các quy định của pháp luật, có thể thấy, việc ông Lê Ngọc Việt sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe tham gia giao thông là hành vi trái với quy định của luật Giao thông đường bộ.
Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 8 Điều 6 Nghị định số 46/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi của ông Lê Ngọc Việt sẽ phải chịu mức phạt tiền là từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (theo thông tin nồng độ cồn đo được khi tai nạ xảy ra 1.084mg/lít khí thở).
Tuy nhiên, không những bị xử phạt hành chính nêu trên, ông Lê Ngọc Việt còn phải chịu trách nhiệm hình sự khi hậu quả của vụ tai nạn này là rất nghiêm trọng.
Theo quy định tại điều 260 BLHS năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nêu rõ, trường hợp trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định…(điểm b khoản 2), hơn nữa hậu quả gồm 1 người chết, một người bị thương nặng thì khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Nói về việc, ông Lê Ngọc Việt là Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh hiện đã bị đình chỉ công tác, Luật sư Hoàng Tùng cho biết, với tư cách là đảng viên, giữ chức vụ trên, việc đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra làm rõ sự việc tai nạn nêu trên là đúng.
Chu nhiem UBKT Ha Tinh lai xe tong chet nguoi: “Dut” quan lo, con boc lich bao nam?-Hinh-2
 Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 và được hướng dẫn tại Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong quy định số 102-QĐ/TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nêu rõ, đảng viên vi phạm pháp luật hình sự mà hình phạt tòa án tuyên là từ cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ khỏi Đảng.
Ngoài các trách nhiệm nêu trên, ông Việt phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương nặng theo quy định của pháp luật. Về phần bồi thường này ông Lê Ngọc Việt có thể thỏa thuận mức bồi thường đối với bên nạn nhân. Hoặc bồi thường theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 (cụ thể tại điều 589, 590, 591 và 593).
Mời độc giả xem clip 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia -Nguồn VTC Now:
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)