Xe thiết giáp chở quân BTR-82A là loại phương tiện bọc thép tiêu chuẩn do nhà máy Arzamas chế tạo, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12/2009 và hiện đang phục vụ trong hầu hết các binh chủng thuộc các lực lượng vũ trang Nga. Nguồn ảnh: Sina.Được phát triển dựa trên phiên bản BTR-80, BTR-80A được nâng cấp thêm khả năng bảo vệ cho kíp chiến đấu bên trong cũng như nâng cấp thêm hệ thống hỗ trợ sự sống cho binh lính phía trong bao gồm hệ thống ghế ngồi và điều hoà nhiệt độ đời mới hiệu quả hơn. Nguồn ảnh: Sina.Xe được trang bị tháp pháo tự động 30mm có khả năng bắn được nhiều loại đạn trong đó có các loại đạn phổ biến như đạn vạch đường, đạn nổ mảnh, đạn nổ mạnh,... Ngoài ra, nó còn có một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và hệ thống phóng lựu khói cỡ 81mm xung quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: Sina.Khả năng lội nước của BTR-82A là khá đáng nể do nó được trang bị động cơ phun nước áp suất cao ở phía sau xe, giúp di chuyển được với vận tốc lên tới 10 km/h ở dưới nước (tuỳ thuộc vào điều kiện khách quan bên ngoài bao gồm dòng chảy và gió). Nguồn ảnh: Sina.Nòng pháo của BTR-82A có độ cơ động khá tốt, nó có thể hạ góc tối đa xuống tới -7 độ, kèm theo đó là khả năng nâng góc lên tối đa tới 70 độ - khả năng nâng góc pháo này thậm chí còn giúp BTR-82A tác chiến phòng không đươc. Nguồn ảnh: Sina.Giống các loại thiết giáp lội nước khác, thiết giáp BTR-82A được trang bị một tấm cản nước ở phía trước, có thể mở ra khi xuống nước để cản sóng đánh ngập xe. Mặc dù vậy, BTR-82A cũng không thể hoạt động được trong điều kiện sóng lớn. Nguồn ảnh: Sina.Khi di chuyển ở dưới nước, toàn bộ 8 bánh lốp của BTR-82A vẫn sẽ hoạt động như bình thường, đảm bảo chiếc xe thiết giáp chở quân này có thể vượt qua mọi vật cản dưới nước và trèo lên bờ ngay khi vào chỗ nước nông. Nguồn ảnh: Sina.Thiết kế của thiết giáp chở quân BTR-82A cũng bao gồm luôn cả việc chống tác nhân hoá học từ bên ngoài (bao gồm hoá học, sinh học và phóng xạ hạt nhân). Kèm theo đó là hệ thống tự động dập lửa, tự động tăng giảm áp lực lốp và tời kéo cứu hộ. Nguồn ảnh: Sina.Được trang bị động cơ công suất 260 mã lực bốn thì, 8 xi-lanh làm mát bằng chất lỏng, BTR-82A có khả năng di chuyển trên đường nhựa với tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Đây thực sự là một loại phương tiện cực kỳ lợi hại của Quân đội Nga, nhất là trong tác chiến đổ bộ và vượt sông, biển. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp BTR-80 của Quân đội Nga tác chiến trên địa hình sa mạc.
Xe thiết giáp chở quân BTR-82A là loại phương tiện bọc thép tiêu chuẩn do nhà máy Arzamas chế tạo, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12/2009 và hiện đang phục vụ trong hầu hết các binh chủng thuộc các lực lượng vũ trang Nga. Nguồn ảnh: Sina.
Được phát triển dựa trên phiên bản BTR-80, BTR-80A được nâng cấp thêm khả năng bảo vệ cho kíp chiến đấu bên trong cũng như nâng cấp thêm hệ thống hỗ trợ sự sống cho binh lính phía trong bao gồm hệ thống ghế ngồi và điều hoà nhiệt độ đời mới hiệu quả hơn. Nguồn ảnh: Sina.
Xe được trang bị tháp pháo tự động 30mm có khả năng bắn được nhiều loại đạn trong đó có các loại đạn phổ biến như đạn vạch đường, đạn nổ mảnh, đạn nổ mạnh,... Ngoài ra, nó còn có một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và hệ thống phóng lựu khói cỡ 81mm xung quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: Sina.
Khả năng lội nước của BTR-82A là khá đáng nể do nó được trang bị động cơ phun nước áp suất cao ở phía sau xe, giúp di chuyển được với vận tốc lên tới 10 km/h ở dưới nước (tuỳ thuộc vào điều kiện khách quan bên ngoài bao gồm dòng chảy và gió). Nguồn ảnh: Sina.
Nòng pháo của BTR-82A có độ cơ động khá tốt, nó có thể hạ góc tối đa xuống tới -7 độ, kèm theo đó là khả năng nâng góc lên tối đa tới 70 độ - khả năng nâng góc pháo này thậm chí còn giúp BTR-82A tác chiến phòng không đươc. Nguồn ảnh: Sina.
Giống các loại thiết giáp lội nước khác, thiết giáp BTR-82A được trang bị một tấm cản nước ở phía trước, có thể mở ra khi xuống nước để cản sóng đánh ngập xe. Mặc dù vậy, BTR-82A cũng không thể hoạt động được trong điều kiện sóng lớn. Nguồn ảnh: Sina.
Khi di chuyển ở dưới nước, toàn bộ 8 bánh lốp của BTR-82A vẫn sẽ hoạt động như bình thường, đảm bảo chiếc xe thiết giáp chở quân này có thể vượt qua mọi vật cản dưới nước và trèo lên bờ ngay khi vào chỗ nước nông. Nguồn ảnh: Sina.
Thiết kế của thiết giáp chở quân BTR-82A cũng bao gồm luôn cả việc chống tác nhân hoá học từ bên ngoài (bao gồm hoá học, sinh học và phóng xạ hạt nhân). Kèm theo đó là hệ thống tự động dập lửa, tự động tăng giảm áp lực lốp và tời kéo cứu hộ. Nguồn ảnh: Sina.
Được trang bị động cơ công suất 260 mã lực bốn thì, 8 xi-lanh làm mát bằng chất lỏng, BTR-82A có khả năng di chuyển trên đường nhựa với tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Đây thực sự là một loại phương tiện cực kỳ lợi hại của Quân đội Nga, nhất là trong tác chiến đổ bộ và vượt sông, biển. Nguồn ảnh: Sina.
Mời độc giả xem Video: Thiết giáp BTR-80 của Quân đội Nga tác chiến trên địa hình sa mạc.