Tờ Business Insiness cho biết, các chuyến bay diễn tập của pháo đài bay B-52 trên bầu trời Trung Đông là thông điệp được Mỹ truyền đi tới không chỉ Iran mà cả các nước trong khu vực rằng Quân đội Mỹ sẵn sàng mạnh tay để bảo vệ lợi ích Washington trong khu vực. Nguồn ảnh: BI.Ngoài máy bay ném bom chiến lược, Quân đội Mỹ còn cử tới đây cả các chiến đấu cơ F-15C, máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35A và máy bay tiếp liệu KC-135. Nguồn ảnh: BI.Khu vực tuần tra của Không quân Mỹ hiện tại được xác định nằm chủ yếu trên Vịnh Ba Tư. Điều này có nghĩa không quân Mỹ có thể tấn công thẳng vào lãnh thổ Iran ngay khi cần. Nguồn ảnh: BI.Với khả năng mang theo tới tối đa 31,5 tấn vũ khí trong đó có các loại bom, mìn, tên lửa,.. Máy bay ném bom B-52 của Mỹ hiện tại vẫn là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược nguy hiểm nhất của Lầu Năm Góc. Nguồn ảnh: BI.Phiên bản B-52 duy nhất hiện còn đang được Mỹ sử dụng là phiên bản B-52H. So với loại máy bay ném bom B-52 mà Mỹ từng sử dụng và rụng như sung trong Chiến tranh Việt Nam, phiên bản B-52H gần như đã được thay đổi và lột xác hoàn toàn. Nguồn ảnh: BI.Không quân Mỹ hiện tại còn trong tay khoảng 100 máy bay ném bom B-52, thông thường các máy bay này chỉ là công cụ để phô trương sức mạnh Mỹ, mang tính răn đe nhiều hơn là tính thực chiến. Nguồn ảnh: BI.Lần cuối cùng máy bay B-52 của Mỹ thực hiện nhiệm vụ tấn công là vào khoảng năm 2003 trong Chiến tranh Iraq. Kể từ đó trở đi, dường như máy bay ném bom B-52 của Mỹ chỉ còn làm nhiệm vụ tuần tra và răn đe. Nguồn ảnh: BI.Loại máy bay này được trang bị tổng cộng 8 động cơ phản lực loại Pratt & Whitney cho phép nó di chuyển được với tốc độ hành trình 844 km/h và tầm bay tối đa lên tới 16.000 km. Nguồn ảnh: BI.Lần gần đây nhất một máy bay B-52 bị rơi là vào năm 2008. Trong vụ việc này, chiếc B-52H đã rơi cách đảo Guam khoảng 40 km, toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Đầu tháng tư vừa rồi IS cũng tung tin bắn rơi B-52 của Mỹ nhưng phía Mỹ phủ nhận thông tin này. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh pháo đài bay B-52 của Mỹ khi hạ cánh.
Tờ Business Insiness cho biết, các chuyến bay diễn tập của pháo đài bay B-52 trên bầu trời Trung Đông là thông điệp được Mỹ truyền đi tới không chỉ Iran mà cả các nước trong khu vực rằng Quân đội Mỹ sẵn sàng mạnh tay để bảo vệ lợi ích Washington trong khu vực. Nguồn ảnh: BI.
Ngoài máy bay ném bom chiến lược, Quân đội Mỹ còn cử tới đây cả các chiến đấu cơ F-15C, máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35A và máy bay tiếp liệu KC-135. Nguồn ảnh: BI.
Khu vực tuần tra của Không quân Mỹ hiện tại được xác định nằm chủ yếu trên Vịnh Ba Tư. Điều này có nghĩa không quân Mỹ có thể tấn công thẳng vào lãnh thổ Iran ngay khi cần. Nguồn ảnh: BI.
Với khả năng mang theo tới tối đa 31,5 tấn vũ khí trong đó có các loại bom, mìn, tên lửa,.. Máy bay ném bom B-52 của Mỹ hiện tại vẫn là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược nguy hiểm nhất của Lầu Năm Góc. Nguồn ảnh: BI.
Phiên bản B-52 duy nhất hiện còn đang được Mỹ sử dụng là phiên bản B-52H. So với loại máy bay ném bom B-52 mà Mỹ từng sử dụng và rụng như sung trong Chiến tranh Việt Nam, phiên bản B-52H gần như đã được thay đổi và lột xác hoàn toàn. Nguồn ảnh: BI.
Không quân Mỹ hiện tại còn trong tay khoảng 100 máy bay ném bom B-52, thông thường các máy bay này chỉ là công cụ để phô trương sức mạnh Mỹ, mang tính răn đe nhiều hơn là tính thực chiến. Nguồn ảnh: BI.
Lần cuối cùng máy bay B-52 của Mỹ thực hiện nhiệm vụ tấn công là vào khoảng năm 2003 trong Chiến tranh Iraq. Kể từ đó trở đi, dường như máy bay ném bom B-52 của Mỹ chỉ còn làm nhiệm vụ tuần tra và răn đe. Nguồn ảnh: BI.
Loại máy bay này được trang bị tổng cộng 8 động cơ phản lực loại Pratt & Whitney cho phép nó di chuyển được với tốc độ hành trình 844 km/h và tầm bay tối đa lên tới 16.000 km. Nguồn ảnh: BI.
Lần gần đây nhất một máy bay B-52 bị rơi là vào năm 2008. Trong vụ việc này, chiếc B-52H đã rơi cách đảo Guam khoảng 40 km, toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Đầu tháng tư vừa rồi IS cũng tung tin bắn rơi B-52 của Mỹ nhưng phía Mỹ phủ nhận thông tin này. Nguồn ảnh: BI.
Mời độc giả xem Video: Cận cảnh pháo đài bay B-52 của Mỹ khi hạ cánh.