Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Sergei Shoigu, mới đây đã thông báo rằng, đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng răn đe phi hạt nhân của Nga, sẽ là các loại vũ khí siêu vượt âm như tên lửa siêu thanh Kinzhal.Hiện tại, Nga đã phát triển một số loại vũ khí siêu vượt âm, như tên lửa Kinzhal, Avangard, Zircon… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện tại mới chỉ có hệ thống tên lửa Kinzhal, được đánh giá là khả quan nhất trong số các vũ khí trên, nó có khả năng tạo ra mối đe dọa thực sự đối với phương Tây.Ngay cả khi không được trang bị đầu đạn hạt nhân, tên lửa Kinzhal vẫn có những lợi thế khổng lồ nhờ tốc độ cao, khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại cũng khó lòng đánh chặn.Sự ra đời của hệ thống tên lửa Kinzhal rất đơn giản, sau khi hiện đại hóa kỹ thuật, quân đội Nga đã kết hợp phiên bản của tên lửa chiến thuật tầm ngắn Iskander, với tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31, để hình thành nên hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mà chúng ta đang thấy.Hệ thống tên lửa Kinzhal gồm 2 phần: Phương tiện mang và tên lửa. Phương tiện mang chính là MiG-31, tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu thanh hạng nặng duy nhất trên thế giới hiện nay. Khối lượng cất cánh tối đa của nó có thể đạt tới 46 tấn, tầm bay tối đa 3.300km và bán kính tác chiến là 720km.Với vai trò là máy bay đánh chặn tiên tiến, lợi thế lớn nhất của mẫu tiêm kích này là độ cao bay có thể lên tới 24.000m (thuộc hàng cao nhất thế giới) và tốc độ bay tối đa có thể đạt tới Mach 2.83. Nguyên mẫu của MiG-31, là tiêm kích đánh chặn MiG-25 nổi tiếng, khi mang 2 tấn vũ khí treo ngoài vẫn có thể bay với tốc độ trên Mach 2.Nguyên mẫu của Kinzhal là tên lửa đất đối đất của tổ hợp chiến thuật-chiến dịch trên bộ Iskander. Tầm bắn của tên lửa này chỉ là 400km, ngay cả khi khối lượng của đầu đạn được giảm bớt thì nó cũng khó lòng đạt tới mức 480km.Tuy nhiên, sau khi được cải tiến thành tên lửa trang bị trên máy bay, nhờ MiG-31 cung cấp độ cao bay và tốc độ ban đầu mà tầm bắn của tên lửa này đã tăng lên tới 2.000km.Do Kinzhal vốn là tên lửa đất đối đất chiến thuật, được hiện đại hóa nên nó có tốc độ bay trung bình trên Mach 5 và có khả năng cơ động cao trong không trung, xuyên thủng các hệ thống phòng không của NATO.Thậm chí khi không sử dụng đầu đạn hạt nhân, thì đầu đạn thông thường của tên lửa Kinzhal, với khối lượng 1 tấn, vẫn giúp nó trở thành vũ khí tấn công cực kỳ đáng gờm. Đầu đạn nổ mạnh, nếu được sử dụng, sẽ đủ sức phá hủy một tòa nhà 5 tầng.Nếu như lắp đầu đạn xuyên phá, tên lửa có thể tấn công các công sự bê tông cốt thép, sâu hơn chục mét dưới lòng đất. Do đó, có thể thấy là, chỉ cần sử dụng đầu đạn thông thường, Kinzhal vẫn đủ tạo ra mối đe dọa khổng lồ với đối thủ của Nga.Hiện tại, Nga đang phát triển thêm một đầu loại đầu đạn đặc biệt cho Kinzhal, với khả năng tấn công các mục tiêu hàng hải, có tầm bắn tối đa 2.000km, cho phép kích nổ ngoài bán kính tác chiến của các máy bay chiến đấu, trên nhóm tác chiến tàu sân bay.Quân đội Nga được cho là đã triển khai các tổ hợp tiêm kích hạng nặng MiG-31 và tên lửa Kinzhal tại Kaliningrad. Tên lửa Kinzhal cất cánh từ đây sẽ đủ sức tấn công bất cứ nơi nào ở châu Âu. Đây chính là điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gọi là "biện pháp răn đe phi hạt nhân". Nguồn ảnh: RBTH. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga được phóng thử. Nguồn: Star.
Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Sergei Shoigu, mới đây đã thông báo rằng, đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng răn đe phi hạt nhân của Nga, sẽ là các loại vũ khí siêu vượt âm như tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Hiện tại, Nga đã phát triển một số loại vũ khí siêu vượt âm, như tên lửa Kinzhal, Avangard, Zircon… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện tại mới chỉ có hệ thống tên lửa Kinzhal, được đánh giá là khả quan nhất trong số các vũ khí trên, nó có khả năng tạo ra mối đe dọa thực sự đối với phương Tây.
Ngay cả khi không được trang bị đầu đạn hạt nhân, tên lửa Kinzhal vẫn có những lợi thế khổng lồ nhờ tốc độ cao, khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại cũng khó lòng đánh chặn.
Sự ra đời của hệ thống tên lửa Kinzhal rất đơn giản, sau khi hiện đại hóa kỹ thuật, quân đội Nga đã kết hợp phiên bản của tên lửa chiến thuật tầm ngắn Iskander, với tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31, để hình thành nên hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mà chúng ta đang thấy.
Hệ thống tên lửa Kinzhal gồm 2 phần: Phương tiện mang và tên lửa. Phương tiện mang chính là MiG-31, tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu thanh hạng nặng duy nhất trên thế giới hiện nay. Khối lượng cất cánh tối đa của nó có thể đạt tới 46 tấn, tầm bay tối đa 3.300km và bán kính tác chiến là 720km.
Với vai trò là máy bay đánh chặn tiên tiến, lợi thế lớn nhất của mẫu tiêm kích này là độ cao bay có thể lên tới 24.000m (thuộc hàng cao nhất thế giới) và tốc độ bay tối đa có thể đạt tới Mach 2.83. Nguyên mẫu của MiG-31, là tiêm kích đánh chặn MiG-25 nổi tiếng, khi mang 2 tấn vũ khí treo ngoài vẫn có thể bay với tốc độ trên Mach 2.
Nguyên mẫu của Kinzhal là tên lửa đất đối đất của tổ hợp chiến thuật-chiến dịch trên bộ Iskander. Tầm bắn của tên lửa này chỉ là 400km, ngay cả khi khối lượng của đầu đạn được giảm bớt thì nó cũng khó lòng đạt tới mức 480km.
Tuy nhiên, sau khi được cải tiến thành tên lửa trang bị trên máy bay, nhờ MiG-31 cung cấp độ cao bay và tốc độ ban đầu mà tầm bắn của tên lửa này đã tăng lên tới 2.000km.
Do Kinzhal vốn là tên lửa đất đối đất chiến thuật, được hiện đại hóa nên nó có tốc độ bay trung bình trên Mach 5 và có khả năng cơ động cao trong không trung, xuyên thủng các hệ thống phòng không của NATO.
Thậm chí khi không sử dụng đầu đạn hạt nhân, thì đầu đạn thông thường của tên lửa Kinzhal, với khối lượng 1 tấn, vẫn giúp nó trở thành vũ khí tấn công cực kỳ đáng gờm. Đầu đạn nổ mạnh, nếu được sử dụng, sẽ đủ sức phá hủy một tòa nhà 5 tầng.
Nếu như lắp đầu đạn xuyên phá, tên lửa có thể tấn công các công sự bê tông cốt thép, sâu hơn chục mét dưới lòng đất. Do đó, có thể thấy là, chỉ cần sử dụng đầu đạn thông thường, Kinzhal vẫn đủ tạo ra mối đe dọa khổng lồ với đối thủ của Nga.
Hiện tại, Nga đang phát triển thêm một đầu loại đầu đạn đặc biệt cho Kinzhal, với khả năng tấn công các mục tiêu hàng hải, có tầm bắn tối đa 2.000km, cho phép kích nổ ngoài bán kính tác chiến của các máy bay chiến đấu, trên nhóm tác chiến tàu sân bay.
Quân đội Nga được cho là đã triển khai các tổ hợp tiêm kích hạng nặng MiG-31 và tên lửa Kinzhal tại Kaliningrad. Tên lửa Kinzhal cất cánh từ đây sẽ đủ sức tấn công bất cứ nơi nào ở châu Âu. Đây chính là điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gọi là "biện pháp răn đe phi hạt nhân". Nguồn ảnh: RBTH.
Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga được phóng thử. Nguồn: Star.