Nga hứa tới năm 2019 Ấn Độ sẽ có tên lửa S-400

Google News

(Kiến Thức) - Không những một mà sẽ có tới 2 tổ hợp phòng không S-400 được Nga chuyển giao đồng thời cho Ấn Độ trong thời gian 2 năm tới đây, một phần trong hợp đồng S-400 trị giá 5 tỷ USD hai bên vừa ký kết.

TASS dẫn các nguồn tin quân sự của Nga cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đầu tiên của Ấn Độ sẽ được Nga chuyển giao trong vòng hai năm tới tính từ năm 2018 này.
Không chỉ vậy, trong vòng hai năm tới đây, Nga sẽ chuyển giao cho Ấn Độ tổng cộng tới hai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 chứ không phải chỉ là một tổ hợp.
Nga hua toi nam 2019 An Do se co ten lua S-400
 
Hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 được Nga và Ấn Độ ký kết trong chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ vào đầu tháng 10 vừa qua. Truyền thông Ấn Độ cho biết phía Nga sẽ có khả năng chuyển giao cho Ấn Độ tổng cộng 5 trung đoàn tên lửa S-400 trong tương lai với tổng giá trị hợp đồng không dưới 5 tỷ USD.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hay còn có tên mã NATO là SA-21 Growler là loại tên lửa phòng không tầm xa hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay, đi vào hoạt động từ năm 2007. Được thiết kế để đối phó với các loại mục tiêu bay bao gồm chiến đấu cơ, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo hay thậm chí là cả các mục tiêu mặt đất. Tổ hợp S-400 có tầm bắn tối đa tới 400 km và có khả năng tiêu diệt mục tiêu di chuyển chậm hơn tốc độ 4,8 km/giây.
Hệ thống radar của tên lửa S-400 có khả năng bao phủ và phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa 600 km kèm theo đó là tên lửa 48N6E3 có khả năng tấn công mục tiêu ở cao độ tối đa tới 27.000 mét đối với mục tiêu là máy bay và 25.000 mét với mục tiêu là tên lửa đạn đạo.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh dàn tên lửa S-400 của Nga khai hoả bắn đạn thật.

Tuấn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)