Hình ảnh được Ai Cập công bố nằm trong cuộc diễn tập "Đại bàng sông Nile-1" cùng lực lượng đối tác Sudan. Theo hình ảnh được công bố, tiêm kích MiG-29 của Ai Cập được trang bị phiên bản mới nhất của tên lửa đánh chặn R-77 là RVV-SD. Tên lửa có tầm bắn lên tới 110km.Cùng với việc được tăng tầm cực ấn tượng, RVV-SD cũng được trang bị hệ thống dẫn đường mới, động cơ đẩy mới có thể giúp tên lửa tấn công với tốc độ đạt gần Mach 5 và tấn công hiệu quả hơn trước rất nhiều.Theo AMN, không phải ngẫu nhiên Ai Cập lại phô diễn sức mạnh đánh chặn của MiG-29, động thái này có liên quan trực tiếp đến những hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải, đặc biệt khi tiêm kích F-16 của Ankara từng nhiều lần có hành động đe dọa đến an toàn của máy bay và hoạt động hàng hải của Ai Cập tại vùng biển này.Nguồn tin này cho rằng, chỉ với RVV-SD trên MiG-29, Ai Cập có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải tính toán kỹ khi thực hiện bất cứ hành động nào có tác động đến Cairo. Bởi cùng với RVV-SD, trên tiêm kích Ai Cập còn có sự xuất hiện của cả KAB-500 - loại bom chính xác thường được Nga sử dụng không kích phiến quân tại Syria.Theo nhiều chuyên gia, phi đội MiG-29 của Không quân Ai Cập được nâng cấp theo hướng MiG-29SMT - vốn là biến thể MiG-29 hiện đại nhất thế giới hiện nay đang được Không quân Nga sử dụng. Theo một số nguồn tài liệu, Ai Cập đang sở hữu khoảng 30 chiếc MiG-29 với nhiều biến thể khác nhau. Dù đang có tiêm kích Rafale, F-16 nhưng MiG-29 hiện tại vẫn được xem là "quốc bảo" của Không quân Ai Cập.Được biết, RVV-SD có thể được tích hợp trên hầu hết các dòng chiến đấu cơ của Nga và Liên Xô trước đây trong đó có cả MiG-29 tuy nhiên với biến thể MiG-29 của Ai Cập thì nó cần phải được nâng cấp trước khi muốn mang theo loại tên lửa này.Giới chuyên gia cho rằng, đối trọng với R-77 nguyên bản chính là dòng tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 AMRAAM do Mỹ sản xuất hiện đang được trang bị trên F-16 Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với phiên bản mới RVV-SD, Không quân Ai Cập được đánh giá sở hữu dòng tên lửa đối không mạnh hơn đáng kể so với AIM-120.Tên lửa Nga sản xuất tiêu chuẩn được trang bị radar chủ động 9B-1348E. Radar có thể hoạt động ở 2 chế độ, nếu tấn công mục tiêu ở tầm gần tên lửa sẽ khóa mục tiêu ngay từ trên máy bay và hoạt động theo nguyên lý bắn-quên. Nếu tấn công các mục tiêu tầm xa tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp quán tính, cập nhật thông số về mục tiêu ở pha giữa, pha cuối tên lửa khóa mục tiêu bằng radar chủ động.
Hình ảnh được Ai Cập công bố nằm trong cuộc diễn tập "Đại bàng sông Nile-1" cùng lực lượng đối tác Sudan. Theo hình ảnh được công bố, tiêm kích MiG-29 của Ai Cập được trang bị phiên bản mới nhất của tên lửa đánh chặn R-77 là RVV-SD. Tên lửa có tầm bắn lên tới 110km.
Cùng với việc được tăng tầm cực ấn tượng, RVV-SD cũng được trang bị hệ thống dẫn đường mới, động cơ đẩy mới có thể giúp tên lửa tấn công với tốc độ đạt gần Mach 5 và tấn công hiệu quả hơn trước rất nhiều.
Theo AMN, không phải ngẫu nhiên Ai Cập lại phô diễn sức mạnh đánh chặn của MiG-29, động thái này có liên quan trực tiếp đến những hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải, đặc biệt khi tiêm kích F-16 của Ankara từng nhiều lần có hành động đe dọa đến an toàn của máy bay và hoạt động hàng hải của Ai Cập tại vùng biển này.
Nguồn tin này cho rằng, chỉ với RVV-SD trên MiG-29, Ai Cập có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải tính toán kỹ khi thực hiện bất cứ hành động nào có tác động đến Cairo. Bởi cùng với RVV-SD, trên tiêm kích Ai Cập còn có sự xuất hiện của cả KAB-500 - loại bom chính xác thường được Nga sử dụng không kích phiến quân tại Syria.
Theo nhiều chuyên gia, phi đội MiG-29 của Không quân Ai Cập được nâng cấp theo hướng MiG-29SMT - vốn là biến thể MiG-29 hiện đại nhất thế giới hiện nay đang được Không quân Nga sử dụng. Theo một số nguồn tài liệu, Ai Cập đang sở hữu khoảng 30 chiếc MiG-29 với nhiều biến thể khác nhau. Dù đang có tiêm kích Rafale, F-16 nhưng MiG-29 hiện tại vẫn được xem là "quốc bảo" của Không quân Ai Cập.
Được biết, RVV-SD có thể được tích hợp trên hầu hết các dòng chiến đấu cơ của Nga và Liên Xô trước đây trong đó có cả MiG-29 tuy nhiên với biến thể MiG-29 của Ai Cập thì nó cần phải được nâng cấp trước khi muốn mang theo loại tên lửa này.
Giới chuyên gia cho rằng, đối trọng với R-77 nguyên bản chính là dòng tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 AMRAAM do Mỹ sản xuất hiện đang được trang bị trên F-16 Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với phiên bản mới RVV-SD, Không quân Ai Cập được đánh giá sở hữu dòng tên lửa đối không mạnh hơn đáng kể so với AIM-120.
Tên lửa Nga sản xuất tiêu chuẩn được trang bị radar chủ động 9B-1348E. Radar có thể hoạt động ở 2 chế độ, nếu tấn công mục tiêu ở tầm gần tên lửa sẽ khóa mục tiêu ngay từ trên máy bay và hoạt động theo nguyên lý bắn-quên. Nếu tấn công các mục tiêu tầm xa tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp quán tính, cập nhật thông số về mục tiêu ở pha giữa, pha cuối tên lửa khóa mục tiêu bằng radar chủ động.