Iran bất ngờ tiết lộ chiến hạm lớn nhất Tây Á

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Iran vừa tung ra mô hình thiết kế chiến hạm được họ tự mệnh danh là lớn nhất ở Tây Á với chiều dài ước tính 135m. 

Tạp chí Jane's đưa tin, Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIN) vừa công bố mô hình tàu huấn luyện quân sự thế hệ mới mang tên Khailij Fars (Vịnh Péc Xích) vào hôm 29/11 và tuyên bố rằng đây là tàu chiến lớn nhất ở Tây Á.
 Mô hình chiến hạm lớn nhất Tây Á. Nguồn ảnh: Defa press
Phương tiện truyền thông Iran cho hay, chiếc tàu chiến này dài 135m, rộng 16m, lượng giãn nước 6.500 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/h, dự trữ hành trình 14.816km và có thể huấn luyện tới 230 học viên ở bất kỳ thời gian nào.
Ngoài ra, con tàu này có khả năng sẽ được trang bị 4 tên lửa hành trình chống hạm và sàn đáp máy bay trực thăng.
Hãng thông tấn Tasnim cho hay, con tàu đã được chế tạo từ năm 2012.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)