Hé lộ những vũ khí và thiết bị quân sự của Nga tại Army-2020

Google News

Hơn 1.500 công ty sẽ trưng bày hơn 28.000 vũ khí và các thiết bị quân sự tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2020, được tổ chức ở Nga vào tháng tới.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 cho biết, sẽ có khoảng 1.500 gian hàng với hơn 28.000 mẫu vũ khí, trang thiết bị và công nghệ quân sự sẽ được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2020 dự kiến tổ chức tại Nga vào giữa tháng 8/2020.

Theo Đại tá Oleg Kulakovsky, người đứng đầu bộ phận triển lãm tại Tổng cục nghiên cứu khoa học và hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ sẽ giới thiệu hơn 370 vũ khí, thiết bị quân sự trong Army-2020.

Theo ông Kulakovsky, gian trưng bày của Bộ Quốc phòng Nga sẽ có xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata và các loại vũ khí tối tân khác.

Nga cũng sẽ giới thiệu phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Terminator, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đa tên lửa Buk-M3, xe tăng bọc thép Bumerang K-16, pháo phòng không tự hành 2S38 Derivaciya PVO (SPAAG), pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV 152mm và xe tăng T-90M và T-80BVM hiện đại hóa.

He lo nhung vu khi va thiet bi quan su cua Nga tai Army-2020

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đa tên lửa Buk-M3

Army-2020 được tổ chức từ ngày 23/8 đến ngày 5/9. Song hành với các gian hàng trưng bày, Đại hội thể thao quân sự quốc tế cũng sẽ khai mạc và các đội Tank Biathlon sẽ bắt đầu thi đấu tại sân tập bên ngoài Moscow.

Theo quan chức này, 6 phần thi sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của 4 quốc gia nước ngoài: phần thi Chiến binh hòa bình tổ chức ở Armenia; phần thi Sea Cup tổ chức ở Azerbaijan; phần thi Polar Star và Sniper Frontier tổ chức tại Belarus; Cuộc đua tiếp sức quân sự và Tuần tra đường bộ tổ chức ở Uzbekistan.

24 phần thi còn lại sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Nga.

Theo ông Kulakovsky, ít nhất 11 quốc gia (Armenia, Belarus, Brazil, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Sri Lanka, Nam Phi và Nam Ossetia) sẽ cử phái đoàn cấp cao đến sự kiện này. Việt Nam cũng sẽ cử các đội tuyển đến dự thi.
Theo Thanh Huyền/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)