Chiến hạm Ấn Độ phóng tên lửa Kh-35 Uran diệt mục tiêu trên biển

Google News

Hải quân Ấn Độ hôm 23/10 đã thử nghiệm tên lửa hành trình Kh-35 Uran, khi mục tiêu giả định bị bắn chìm chỉ với một quả tên lửa.

Theo Sputnik, tàu chiến Prabal thuộc Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm bắn đạn thật hôm 23/10. Tàu bắn tên lửa chống hạm Kh-35 Uran vào mục tiêu giả định là tàu hộ vệ thuộc lớp Godavari đã loại khỏi biên chế.
Chien ham An Do phong ten lua Kh-35 Uran diet muc tieu tren bien
Tàu chiến Prabal bắn tên lửa Kh-35 Uran vào mục tiêu trên biển. Ảnh: Hải quân Ấn Độ 
Trong thông cáo được Hải quân Ấn Độ đăng trên Twitter, cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp, khi mục tiêu bị bắn chìm với một quả tên lửa Kh-35 ở khoảng cách ‘tối đa’, tức khoảng 300km.
Tên lửa Kh-35 Uranvũ khí chống hạm do Liên Xô sản xuất vào những năm 1980. Kh-35 có kích thước khá nhỏ gọn so với nhiều loại tên lửa chống hạm khác, dài khoảng 385cm và nặng 520kg.
Do vậy, tên lửa này có thể dễ dàng lắp trên nhiều loại thiết bị phóng, từ tàu chiến, xe phóng tên lửa cho đến các loại tiêm kích. Với đầu đạn nổ lõm HE nặng 145kg, Kh-35 đủ khả năng đánh chìm tàu chiến đối phương có trọng tải 5.000 tấn.
Theo Tuấn Trần/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)