Cảnh sát Biển Việt Nam đặt ky đóng mới 4 tàu lai dắt

Google News

Trong ngày 16/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng công ty Sông Thu đã tổ chức Lễ đặt ky đóng mới đồng thời 4 tàu lai dắt STU 1606 do Tập đoàn Damen thiết kế phục vụ cho hoạt động của các Vùng Cảnh sát biển.

Theo Cảnh sát Biển Việt Nam, ngày 16/7, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng công ty Sông Thu - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức Lễ đặt ky đóng mới 4 tàu lai dắt STU 1606 do Tập đoàn Damen/Hà Lan thiết kế phục vụ cho hoạt động của các Vùng Cảnh sát biển. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Tư lệnh Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu tham dự lễ đặt ky. 
Các tàu lai dắt này nhằm thực hiện nhiệm vụ: kéo, đẩy, lai dắt phương tiện thủy; đưa tàu, phương tiện nổi vào cảng và đi sửa chữa; chữa cháy, cứu hộ các phương tiện thủy, cơ sở hạ tầng khu vực cảng ven biển... Đây là loại tàu lai dắt theo mẫu tàu STU 1606 của Tập đoàn Damen/Hà Lan thiết kế, đáp ứng yêu cầu quy phạm của đăng kiểm BV, có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể và tính năng chiến - kỹ thuật của tàu đã được Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phê duyệt. Tổng công ty Sông Thu là Tổng thầu thực hiện thi công đóng mới 4 tàu lai dắt này cho Cảnh sát biển trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, các gói vật tư, thiết bị, chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Damen/Hà Lan.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương sự đoàn kết, nhất trí, chuẩn bị chu đáo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân, người lao động của Tổng công ty Sông Thu và sự phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Damen/Hà Lan đã giúp cho việc khởi công đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển được diễn ra theo đúng kế hoạch.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ đặt ky. 
Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển đề nghị Tổng công ty Sông Thu cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của Chủ đầu tư (Tiểu ban Quản lý dự án đóng tàu Cảnh sát biển), đơn vị Tư vấn giám sát thi công, Tập đoàn Damen, Đăng kiểm BV tổ chức đóng tàu đúng thiết kế, đúng chủng loại vật tư, trang thiết bị và cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật đã được phê duyệt; thực hiện đúng cam kết phối hợp giữa BTL Cảnh sát biển và Nhà máy. Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển tin tưởng với thành tích truyền thống, năng lực, thương hiệu cũng như kinh nghiệm sản xuất Tổng công ty Sông Thu và các đối tác sẽ triển khai thi công chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ công nghiệp, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và nhanh chóng bàn giao cho BTL Cảnh sát biển đưa vào khai thác sử dụng.
Theo Hải Hà/Cảnh sát Biển Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)