Căn cứ Mỹ ở Iraq hứng ba tên lửa Katyusha

Google News

Ba tên lửa Katyusha đã rơi xuống căn cứ quân sự Taji của Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, quân đội Iraq xác nhận vụ việc không gây ra thương vong.

Theo hãng tin Sputnik, hôm 27-7 ba tên lửa Katyusha đã rơi xuống căn cứ quân sự Taji của Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, quân đội Iraq xác nhận vụ việc không gây ra thương vong.
Can cu My o Iraq hung ba ten lua Katyusha
Tên lửa Katyusha. Ảnh: AMN 
"Các tên lửa đã rơi xuống căn cứ Taji của quân đội Mỹ"- một nguồn tin an ninh nói với Sputnik.
Truyền thông an ninh Iraq cho biết một tên lửa đã bắn trúng một trực thăng của quân đội Iraq dùng để chiến đấu với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong khi một tên lửa khác rơi xuống kho đạn pháo và gây thiệt hại. Tên lửa thứ ba đáp xuống phi đội thứ hai của Không quân Iraq nhưng không nổ.
Các tên lửa thường nhắm vào Vùng Xanh - khu vực rộng hơn 7.500 m2 ở quận Karkh thuộc trung tâm Baghdad, nơi có các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán.
Giữa tháng 6, Bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq cho biết Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy xảy ra.
Lực lượng an ninh Iraq hiện đang điều tra vụ việc.
Theo Khánh Như/Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)