Theo trang tin quân sự Army Recognition đăng tải, Quân đội Ukraine sẽ quyết định không nâng cấp, sửa chữa hoặc tìm phương án kéo dài tuổi thọ của ít nhất 20 loại vũ khí trong năm 2019 này. Và hầu hết trong số đó đều có nguồn gốc từ Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest.Thay vào đó, Ukraine sẽ tiến hành sản xuất các loại vũ khí mới để thay thế cho vị trí của những loại vũ khí đã "hết hạn" của lực lượng này. Nguồn ảnh: Pinterest.Rất có thể đây sẽ là một trong những động thái đầu tiên của Ukraine để sản xuất các loại phương tiện, vũ khí chuẩn của NATO thay vì theo chuẩn Liên Xô/Nga mà nước này đang sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest.Đơn cử như các loại xe tăng mà Ukraine hiện tại đang sử dụng hiện đều dùng nòng pháo cỡ 125mm theo chuẩn của Liên Xô và Nga, trong khi đó các loại xe tăng của NATO hiện tại đều sử dụng nòng pháo cỡ 120mm. Nguồn ảnh: Pinterest.Trả lời báo chí về quyết định này, các tướng lĩnh quân đội Ukraine cho rằng đây là một bước tiến khá lớn và quá trình phát triển vũ khí mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho Ukraine trên cả thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: Pinterest.Mặc dù vậy, với tình hình chính trị và kinh tế hiện tại, Ukraine có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và phí để có thể thực hiện đươc ước mơ "NATO hoá" tiêu chuẩn quân sự của mình. Nguồn ảnh: Pinterest.Đấy là chưa kể tới việc phát triển các loại vũ khí mới dùng trong lực lượng Không quân có thể sẽ tốn của quốc gia này nhiều chục năm. Nguồn ảnh: AP.Ukraine hiện tại là một trong số 30 quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới. Nước này hiện đang có 255.000 lính thường trực và khoảng một triệu quân dự bị. Nguồn ảnh: Armforce.Ngân sách quốc phòng Ukraine trong năm 2019 này dự tính có thể lên tới 6,1 tỷ USD - tương đương với khoảng 5,1% GDP của quốc gia Đông Âu này. Nguồn ảnh: Armforce.
Theo trang tin quân sự Army Recognition đăng tải, Quân đội Ukraine sẽ quyết định không nâng cấp, sửa chữa hoặc tìm phương án kéo dài tuổi thọ của ít nhất 20 loại vũ khí trong năm 2019 này. Và hầu hết trong số đó đều có nguồn gốc từ Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest.
Thay vào đó, Ukraine sẽ tiến hành sản xuất các loại vũ khí mới để thay thế cho vị trí của những loại vũ khí đã "hết hạn" của lực lượng này. Nguồn ảnh: Pinterest.
Rất có thể đây sẽ là một trong những động thái đầu tiên của Ukraine để sản xuất các loại phương tiện, vũ khí chuẩn của NATO thay vì theo chuẩn Liên Xô/Nga mà nước này đang sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest.
Đơn cử như các loại xe tăng mà Ukraine hiện tại đang sử dụng hiện đều dùng nòng pháo cỡ 125mm theo chuẩn của Liên Xô và Nga, trong khi đó các loại xe tăng của NATO hiện tại đều sử dụng nòng pháo cỡ 120mm. Nguồn ảnh: Pinterest.
Trả lời báo chí về quyết định này, các tướng lĩnh quân đội Ukraine cho rằng đây là một bước tiến khá lớn và quá trình phát triển vũ khí mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho Ukraine trên cả thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: Pinterest.
Mặc dù vậy, với tình hình chính trị và kinh tế hiện tại, Ukraine có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và phí để có thể thực hiện đươc ước mơ "NATO hoá" tiêu chuẩn quân sự của mình. Nguồn ảnh: Pinterest.
Đấy là chưa kể tới việc phát triển các loại vũ khí mới dùng trong lực lượng Không quân có thể sẽ tốn của quốc gia này nhiều chục năm. Nguồn ảnh: AP.
Ukraine hiện tại là một trong số 30 quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới. Nước này hiện đang có 255.000 lính thường trực và khoảng một triệu quân dự bị. Nguồn ảnh: Armforce.
Ngân sách quốc phòng Ukraine trong năm 2019 này dự tính có thể lên tới 6,1 tỷ USD - tương đương với khoảng 5,1% GDP của quốc gia Đông Âu này. Nguồn ảnh: Armforce.