Bộ trưởng Thông tin Bangladesh Hasanul Haq Inu gần đây khi trao đổi với phóng viên của hãng thông tấn ITAR-TASS Nga cho biết, nước này có ý thảo luận với Nga về việc mua
máy bay tuần thám biển và 2
tàu ngầm diesel.
Ông Hasanul Haq Inu nhấn mạnh, Hải quân Bangladesh cần phải trang bị thêm tàu chiến và lực lượng không quân hải quân cũng phải trang bị thêm máy bay, việc đảm bảo an toàn vùng biển quốc gia là xu hướng ưu tiên hiện nay, Bangladesh không muốn chờ đợi nữa. Ngoài ra nước này còn đang nghiên cứu vấn đề mang tính khả thi về việc mua 2 tàu ngầm diesel và Nga có thể trở thành nước cung ứng loại tàu ngầm này.
|
Bangladesh muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vũ khí của Trung Quốc.
|
Đồng thời ông này cũng chỉ ra, việc mua sắm vũ khí có thể được thực hiện thông qua hiệp định giữa chính phủ hai nước, cũng có thể tiến hành giới hạn trong kết quả đấu thầu. Nếu trong quá trình đàm phán, Bangladesh có thể thương định về giá và các chi tiết khác thuận lợi với Nga, chính là bước chuẩn bị đầu tiên. Nhưng ông này cũng từ chối chỉ ra thời điểm cụ thể của hai bền về việc triển khai đàm phán liên quan.
Bộ trưởng bộ thông tin Bangladesh hy vọng, trong tương lai hợp tác công nghệ quốc phòng Bangladesh và Nga không chỉ thể hiện trong việc cung ứng vũ khí trang bị, mà còn kèm theo việc chuyển giao công nghệ và đạo tao nhân lực. Ông Hasanul Haq Inu cũng chỉ ra, nước cung ứng sản phẩm quốc phòng cho Bangladesh là Trung Quốc, chiếm khoảng 50% số lượng vũ khí nhập khẩu của nước này. Nếu Bangladesh có được sự hợp tác với Nga trong lĩnh vực này, có thể sẽ giúp cho Bangladesh giảm sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng của một nước. Trước đó, các phương tiện truyền thông Bangladesh cho rằng, nước này còn đang thảo luận với Trung Quốc về vấn đề mua tàu ngầm.
Hồi tháng 1/2013, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng quốc phòng Bangladesh đã thăm Nga và đạt được sự đồng thuận chung về việc mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng hai nước. Ngoài ra Nga còn sẽ cung cấp khoản vay đặc biệt 1 tỷ USD cho nước này dùng để mua vũ khí và thiết bị quân sự do Nga chế tạo.