• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • TIN VUSTA
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Người nổi tiếng
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Khỏe Đẹp
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
Dòng sự kiện Tin tức Quân sự Việt Nam và thế giới mới nhất, cập nhật những vũ khí quân sự hiện đại nhất hiện nay. Tình hình sức mạnh quân đội của các nước được cập nhật nhanh nhất Xem thêm các dòng sự kiện
  • Quân sự

Ấn Độ "đổi cực", chuyển sang mua gom vũ khí từ Mỹ và châu Âu

Cập nhật lúc: 22:22 05/01/2021

Tập đoàn Boeing của Mỹ đang trên đà vượt qua các công ty quốc phòng Nga để trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ.

  • Ngán ngẩm “thành tích” rơi máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ trong 5 năm qua
  • Vì sao Ấn Độ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí nước ngoài?
Theo Bạch Dương/ANTĐ
Theo kienthuc.trithuccuocsong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link Đóng
http://kienthuc.trithuccuocsong.vn/quan-su/an-do-doi-cuc-chuyen-sang-mua-gom-vu-khi-tu-my-va-chau-au-5520257.html
Sự kiện: Tin tức Quân sự Vũ Khí Tối Tân
Chia sẻ
Trang: 1/15

Trong suốt thời gian dài, Nga vẫn giữ vững vị trí nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho quân đội Ấn Độ, tuy nhiên gần đây vị thế của họ đang bị lung lay nghiêm trọng do chính sách đa dạng hóa được New Delhi tiến hành.Nga đang phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi các công ty quốc phòng từ Mỹ và Israel, trong đó tập đoàn Boeing nổi lên như một thế lực mới, thậm chí sắp tới họ được đánh giá sẽ trở thành đối tác quốc phòng số mốt của quốc gia Nam Á này.Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hải quân Ấn Độ có tham vọng xây dựng các biên đội tác chiến tàu sân bay thế hệ mới, trong đó họ cần một dòng tiêm kích hạm đủ tin cậy, đặc biệt khi tiêm kích MiG-29K do Nga chế tạo đang chịu quá nhiều lời phàn nàn về tính năng cũng như độ tin cậy.Trong tình huống trên, đã có nhiều ý kiến yêu cầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ mua tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet do Boeing sản xuất để thay thế những chiếc MiG-29K trên hàng không mẫu hạm tương lai.Trở ngại duy nhất được nêu ra đó là chiếc phi cơ trên liệu có khả năng cất cánh từ đường băng kiểu nhảy cầu hay không, khi nó vốn được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay sàn phẳng dùng máy phóng.Như hành động nhằm mục đích trấn an, bộ phận phụ trách Ấn Độ của Boeing có trụ sở tại New Delhi đã đăng tải bức ảnh cho thấy một máy bay chiến đấu F/A-18E cất cánh từ đoạn đường băng dạng cầu nhảy.Công ty cho biết trong một bài đăng trên Twitter: “F/A-18 Super Hornet của chúng tôi thể hiện khả năng hoạt động từ hàng không mẫu hạm của hải quân Ấn Độ trong quá trình phóng thành công và an toàn từ đoạn đường dốc”.Cuộc thử nghiệm được tổ chức tại Trạm hàng không hải quân Patuxent River, MD, cho thấy Super Hornet sẽ hoạt động tốt với hệ thống cất cánh ngắn (STOBAR) của hải quân Ấn Độ và xác thực các nghiên cứu mô phỏng trước đó của Boeing.“Vụ phóng thành công và an toàn đầu tiên của F/A-18 Super Hornet từ đường dốc xác nhận hoạt động hiệu quả từ các tàu sân bay của hải quân Ấn Độ”, đại diện Boeing tại Ấn Độ - ông Ankur Kanaglekar cho biết.Với động thái trên, hải quân Ấn Độ đã tiến gần hơn đến việc mua Super Hornet để bổ sung cho những chiếc MiG-29K Fulcrum do Nga sản xuất. Nếu hợp đồng được ký kết, nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vị thế của Nga trong khu vực.Đây cũng là bước đi hợp lý vì hải quân Ấn Độ dự định sẽ tiến lên đóng tàu sân bay sàn phẳng lắp máy phóng điện từ, họ muốn mua công nghệ từ Mỹ và dĩ nhiên sẽ cần một chiếc tiêm kích hạm do Washington sản xuất nhằm tạo ra sự tương thích cao.Đáng tiếc rằng hiện tại và tương lai những công nghệ như trên vẫn nằm ngoài tầm với của Nga, cho nên New Delhi dĩ nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với Mỹ.Được biết Boeing vừa là đối tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Ấn Độ suốt gần 8 thập kỷ, vừa là trụ cột trong lĩnh vực hàng không thương mại nước này, đóng vai trò quan trọng đối với việc hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của New Delhi.Ngày nay trong biên chế không quân Ấn Độ có 11 máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III, 8 máy bay tuần tra săn ngầm P-8I (4 chiếc nữa đã đặt hàng), 22 trực thăng tấn công AH-64E Apache và 15 trực thăng vận tải CH-47F (I) Chinook do Boeing chế tạo.Dự kiến hợp đồng mua tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet nếu được ký kết sẽ có quy mô tối thiểu là 24 chiếc và nhiều khả năng mở rộng thành 48 máy bay trong tương lai.

An Do
Trong suốt thời gian dài, Nga vẫn giữ vững vị trí nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho quân đội Ấn Độ, tuy nhiên gần đây vị thế của họ đang bị lung lay nghiêm trọng do chính sách đa dạng hóa được New Delhi tiến hành.
An Do
Nga đang phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi các công ty quốc phòng từ Mỹ và Israel, trong đó tập đoàn Boeing nổi lên như một thế lực mới, thậm chí sắp tới họ được đánh giá sẽ trở thành đối tác quốc phòng số mốt của quốc gia Nam Á này.
An Do
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hải quân Ấn Độ có tham vọng xây dựng các biên đội tác chiến tàu sân bay thế hệ mới, trong đó họ cần một dòng tiêm kích hạm đủ tin cậy, đặc biệt khi tiêm kích MiG-29K do Nga chế tạo đang chịu quá nhiều lời phàn nàn về tính năng cũng như độ tin cậy.
An Do
Trong tình huống trên, đã có nhiều ý kiến yêu cầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ mua tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet do Boeing sản xuất để thay thế những chiếc MiG-29K trên hàng không mẫu hạm tương lai.
An Do
Trở ngại duy nhất được nêu ra đó là chiếc phi cơ trên liệu có khả năng cất cánh từ đường băng kiểu nhảy cầu hay không, khi nó vốn được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay sàn phẳng dùng máy phóng.
An Do
Như hành động nhằm mục đích trấn an, bộ phận phụ trách Ấn Độ của Boeing có trụ sở tại New Delhi đã đăng tải bức ảnh cho thấy một máy bay chiến đấu F/A-18E cất cánh từ đoạn đường băng dạng cầu nhảy.
An Do
Công ty cho biết trong một bài đăng trên Twitter: “F/A-18 Super Hornet của chúng tôi thể hiện khả năng hoạt động từ hàng không mẫu hạm của hải quân Ấn Độ trong quá trình phóng thành công và an toàn từ đoạn đường dốc”.
An Do
Cuộc thử nghiệm được tổ chức tại Trạm hàng không hải quân Patuxent River, MD, cho thấy Super Hornet sẽ hoạt động tốt với hệ thống cất cánh ngắn (STOBAR) của hải quân Ấn Độ và xác thực các nghiên cứu mô phỏng trước đó của Boeing.
An Do
“Vụ phóng thành công và an toàn đầu tiên của F/A-18 Super Hornet từ đường dốc xác nhận hoạt động hiệu quả từ các tàu sân bay của hải quân Ấn Độ”, đại diện Boeing tại Ấn Độ - ông Ankur Kanaglekar cho biết.
An Do
Với động thái trên, hải quân Ấn Độ đã tiến gần hơn đến việc mua Super Hornet để bổ sung cho những chiếc MiG-29K Fulcrum do Nga sản xuất. Nếu hợp đồng được ký kết, nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vị thế của Nga trong khu vực.
An Do
Đây cũng là bước đi hợp lý vì hải quân Ấn Độ dự định sẽ tiến lên đóng tàu sân bay sàn phẳng lắp máy phóng điện từ, họ muốn mua công nghệ từ Mỹ và dĩ nhiên sẽ cần một chiếc tiêm kích hạm do Washington sản xuất nhằm tạo ra sự tương thích cao.
An Do
Đáng tiếc rằng hiện tại và tương lai những công nghệ như trên vẫn nằm ngoài tầm với của Nga, cho nên New Delhi dĩ nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với Mỹ.
An Do
Được biết Boeing vừa là đối tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Ấn Độ suốt gần 8 thập kỷ, vừa là trụ cột trong lĩnh vực hàng không thương mại nước này, đóng vai trò quan trọng đối với việc hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của New Delhi.
An Do
Ngày nay trong biên chế không quân Ấn Độ có 11 máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III, 8 máy bay tuần tra săn ngầm P-8I (4 chiếc nữa đã đặt hàng), 22 trực thăng tấn công AH-64E Apache và 15 trực thăng vận tải CH-47F (I) Chinook do Boeing chế tạo.
An Do
Dự kiến hợp đồng mua tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet nếu được ký kết sẽ có quy mô tối thiểu là 24 chiếc và nhiều khả năng mở rộng thành 48 máy bay trong tương lai.

Tin tài trợ

  • Những phiên giao dịch ‘đen tối’ trong 20 năm của chứng khoán Việt Nam

    Những phiên giao dịch ‘đen tối’ trong 20 năm của chứng khoán Việt Nam

    Hàng loạt công ty chứng khoán báo lãi hàng trăm tỷ năm 2020

    Hàng loạt công ty chứng khoán báo lãi hàng trăm tỷ năm 2020

    Hàng trăm căn nhà xây chui trên đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi

    Hàng trăm căn nhà xây chui trên đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi

  • Phát Đạt báo lãi năm 2020 tăng 40%, tiền mặt giảm mạnh 93%

    Phát Đạt báo lãi năm 2020 tăng 40%, tiền mặt giảm mạnh 93%

    Chứng khoán ngày 21/1: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

    Chứng khoán ngày 21/1: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

    Giá cà phê và tiêu hôm nay tăng trở lại

    Giá cà phê và tiêu hôm nay tăng trở lại

  • Giá vàng hôm nay 21/1 tăng dựng đứng

    Giá vàng hôm nay 21/1 tăng dựng đứng

    Đồng Nai: Biến nhà ở riêng lẻ thành khu du lịch 'khủng' không phép

    Đồng Nai: Biến nhà ở riêng lẻ thành khu du lịch 'khủng' không phép

    PNJ lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020, giảm 10%

    PNJ lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2020, giảm 10%

Tin tức Quân sự mới nhất

  • Mỹ lại tiếp tục dùng Pháo Đài Bay B-52H rằn mặt Iran

    Mỹ lại tiếp tục dùng Pháo Đài Bay B-52H rằn mặt Iran

  • Indonesia bất ngờ phát hiện tàu khảo sát Trung Quốc "đi lạc"

    Indonesia bất ngờ phát hiện tàu khảo sát Trung Quốc "đi lạc"

  • Top lực lượng không quân tệ nhất thế giới - có không ít cường quốc góp mặt

    Top lực lượng không quân tệ nhất thế giới - có không ít cường quốc góp mặt

  • Hệ thống huấn luyện thực tế ảo của Quân đội Việt Nam

    Hệ thống huấn luyện thực tế ảo của Quân đội Việt Nam

  • Rùng mình cảnh tượng xe tăng T-90SA Algeria “gầm ra lửa” giữa xa mạc

    Rùng mình cảnh tượng xe tăng T-90SA Algeria “gầm ra lửa” giữa xa mạc

  • Washington ngập tràn lính chiến trong ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden

    Washington ngập tràn lính chiến trong ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden

Tin hình ảnh mới

  • Gia đình Cam Cam “chơi lớn” tậu Porsche Cayenne Coupe hơn 5 tỷ đồng

    Gia đình Cam Cam “chơi lớn” tậu Porsche Cayenne Coupe hơn 5 tỷ đồng

  • Trịnh Sảng thu hút với gu thời trang trẻ trung như gái đôi mươi

    Trịnh Sảng thu hút với gu thời trang trẻ trung như gái đôi mươi

  • Bí ẩn thạch nhũ mang hình “chuông tử thần” ở Mexico

    Bí ẩn thạch nhũ mang hình “chuông tử thần” ở Mexico

  • Mỹ lại tiếp tục dùng Pháo Đài Bay B-52H rằn mặt Iran

    Mỹ lại tiếp tục dùng Pháo Đài Bay B-52H rằn mặt Iran

  • Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm "toang": Cô gái bị nghi "trà xanh" là ai?

    Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm "toang": Cô gái bị nghi "trà xanh" là ai?

  • Ford Raptor tiền tỷ đọ dáng dàn "hot boy" 6 múi Hà thành

    Ford Raptor tiền tỷ đọ dáng dàn "hot boy" 6 múi Hà thành

  • Robot thú cưng sử dụng công nghệ AI sẽ “đốt túi” bạn trẻ?

    Robot thú cưng sử dụng công nghệ AI sẽ “đốt túi” bạn trẻ?

  • Tiết lộ “sốc” về chó đánh bom của Mỹ, Liên Xô trong Thế chiến 2

    Tiết lộ “sốc” về chó đánh bom của Mỹ, Liên Xô trong Thế chiến 2

  • Bí kíp sở hữu vóc dáng bốc lửa của “Nữ hoàng phòng gym” Trang Tracy

    Bí kíp sở hữu vóc dáng bốc lửa của “Nữ hoàng phòng gym” Trang Tracy

  • Ngắm Toyota GR010 hybrid mới phong cách siêu xe GR Super Sport

    Ngắm Toyota GR010 hybrid mới phong cách siêu xe GR Super Sport

  • Hé lộ về tấm bản đồ đầu tiên của thế giới

    Hé lộ về tấm bản đồ đầu tiên của thế giới

  • Độc đáo nhà Sài Gòn thiết kế hai lớp vỏ

    Độc đáo nhà Sài Gòn thiết kế hai lớp vỏ

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • TIN VUSTA
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Người nổi tiếng
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Khỏe Đẹp
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra

Tin tức Quân sự Việt Nam và thế giới mới nhất, cập nhật những vũ khí quân sự hiện đại nhất hiện nay. Tình hình sức mạnh quân đội của các nước được cập nhật nhanh nhất

Trang web đang trong quá trình cấp phép.

Điện thoại: 024 6 254 3519 Hotline: 096 523 77 56

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu