Trung đoàn 937: Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện bay

Google News

Trong những năm qua, Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ khí tài có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Khanh - Phi đội trưởng Phi đội 1,Trung đoàn 937 trong công tác huấn luyện bay, những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Phi đội thường xuyên chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, vũ khí hiện có, ưu tiên huấn luyện phi công trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu và phi công mới tốt nghiệp ở tại Trường SQKQ, đưa vào trực ban chiến đấu.
Trung doan 937: Khong ngung nang cao chat luong huan luyen bay
 Phi công Phi đội 1 trao đổi kinh nghiệm sau ban bay huấn luyện.
Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo “Đổi mới, thiết thực, thận trọng, an toàn”, chỉ huy Phi đội đã chủ động nắm chắc trình độ của đội ngũ phi công cũng như công tác bảo đảm, tình hình thời tiết để lập kế hoạch tổ chức huấn luyện theo đúng quy định của Điều lệ bay, giáo trình, sát với trình độ và khả năng của từng phi công. Trọng tâm huấn luyện là những bài bay ứng dụng chiến đấu, bay đêm, bay biển, bay tuần tiễu, trinh sát, đánh mục tiêu tốc độ nhỏ, độ cao thấp, bay trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp và hiệp đồng chiến đấu với các quân chủng, binh chủng, lực lượng có liên quan; tăng cường bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, trình độ, kỹ năng và bản lĩnh, tâm lý trong những tình huống, bài bay phức tạp, đòi hỏi ý chí, quyết tâm cao.
Bên cạnh đó, Phi đội luôn chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện chuyển loại phi công, giáo viên bay. Nhiều năm nay, Phi đội đã đào tạo được nhiều giáo viên khoa mục giản đơn, ứng dụng chiến đấu, biên đội; đào tạo đội trưởng kỹ thuật lái cơ bản và ứng dụng chiến đấu; thực hành bay độ cao cực thấp, ứng dụng chiến đấu cơ động phức tạp; thực hành nhào lộn phức tạp, bay hồi phục... Đối với đội ngũ phi công trẻ, phi công đào tạo chuyển loại, cấp ủy, chỉ huy Phi đội phân công các phi công có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ về lý thuyết và thực hành bay để nâng cao trình độ kỹ thuật lái dẫn đường, ứng dụng chiến đấu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng huấn luyện bay, trước mùa huấn luyện, Phi đội tổ chức tham gia tập huấn thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện mới, từ đó hoàn thiện, thống nhất các khâu, các bước trong thực hành bay. Trước mỗi bài bay, chuyến bay, ban bay, Phi đội chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị; đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe phi công, tạo điều kiện thuận lợi để ban bay thực hiện theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn. Sau các bài bay, ban bay, Phi đội tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của phi công, thợ máy và các thành phần phục vụ để có biện pháp khắc phục.
Nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong các cuộc diễn tập, bắn, ném bom đạn thật mục tiêu trên đất, trên biển từ 2013 đến 2018, Phi đội đều đạt kết quả khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các năm 2013, 2014, 2017, 2018, Phi đội được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Những thành tích đó là cơ sở, động lực để cán bộ, chiến sĩ Phi đội 1 tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc.
Theo Công Giang-Trần Tuyến/Phòng không - Không quân

>> xem thêm

Bình luận(0)