Mục kích chiến sĩ Sư đoàn 312 bắn súng B41, M79

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến sĩ Trung đoàn BB 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) sử dụng súng B41, M79 bắn phá mục tiêu tượng trưng cho lô cốt, xe tăng địch.


Đây là đợt bắn đạn thật của các chiến sĩ được Trung đoàn BB 141 (Sư đoàn 312) tổ chức hằng năm nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện các đối tượng trong đơn vị.
Súng B41 được coi là một trong những "sát thủ" diệt tăng đáng gờm trong lịch sử chiến tranh. Đây là loại súng hạng nhẹ, có thể xách tay, được coi là khẩu RPG thành công nhất trong số các súng chống tăng cá nhân.
B41 dài 953mm khi không có đạn và 1,340 mét với đạn chống tăng PG-7. B-41 lắp kính ngắm PGO-7 hoặc kính ngắm PGO-7V1 có thêm vạch chia cho đạn hạng nặng, kính nhìn đêm, phóng to 2,7 lần.
 Đạn B41 lao ra khỏi nòng, vạch một đường thẳng căng hướng về phía mục tiêu.
Một chiếc “xe tăng” đã bị hạ.
Ngày nay, B-41 sử dụng các loại đạn cải tiến như đạn tên lửa PG-7V, PG-7VM dùng để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và công sự, PG7VR và PG-7LT chuyên dùng để diệt các loại tăng hiện đại có thể xuyên 500-600mm thép cán tiêu chuẩn và giáp phản ứng nổ ERA, tầm bắn 200m khi mục tiêu cố định hay di chuyển ngang...
Súng phóng lựu M79 do Mỹ sản xuất được đưa vào sử dụng ban đầu tại chiến tranh Việt Nam và dần trở thành loại vũ khí không thể thiếu trong một đội binh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam đã thu được một số súng M79 và biên chế cho các đơn vị.
 Đạn M79 ra khỏi nòng và hướng về phía mục tiêu.
 Mục tiêu bị tiêu diệt.
Hiện nay, Việt Nam có thể tự sản xuất được súng phóng lựu M79. Đặc biệt, Việt Nam còn sản xuất được đạn M79 dùng trong huấn luyện giống như nguyên bản, nhưng hệ số an toàn cao hơn.
Phương Đông

Bình luận(0)