Những con số lột tả sự thật sức mạnh quân sự Nga

Google News

Nga không ngừng hiện đại hóa quân sự bất chấp những khó khăn phải đối mặt khi hứng cấm vận của Mỹ và phương Tây nhiều năm liền.

Trang web Global Firepower xếp Nga – nước chi 63 tỷ USD vào quốc phòng hàng năm – đứng thứ 2 trong danh sách 137 quốc gia được đánh giá sức mạnh quân sự hàng năm, sau Mỹ.
Với dân số hơn 140 triệu người, Quân đội Nga ước tính có 3.586.128 quân nhân, trong số này có 1.013.628 lính thường trực, số còn lại là dự bị.
Nhung con so lot ta su that suc manh quan su Nga
 Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5/2019. (Ảnh: AP)
Nga có 4.078 máy bay quân sự, với 889 trong số này là chiến cơ, 1.485 trực thăng và 514 trực thăng tấn công.
Bên cạnh đó, Nga có 21.932 xe tăng – nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới – và 50.049 xe chiến đấu bọc thép.
Hải quân Nga có 352 tàu, trong đó có 1 hàng không mẫu hạm, 13 tàu chiến, 13 tàu khu trục và 56 tàu ngầm.
Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ ước tính Nga đang sở hữu 4.350 đầu đạn hạt nhân.
Bên cạnh đó, Moscow được cho là đang phát triển các công nghệ quân sự mới. Trong đó phải kể đến tên lửa siêu âm Avangard, có thể di chuyển nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và sẽ được đưa vào phục vụ trong năm nay.
Theo Thanh Hảo/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)