4 dấu hiệu chứng tỏ vợ chồng có tướng phu thê, cả đời hạnh phúc

Google News

Nếu như bạn và nửa kia của mình có 1 trong 4 dấu hiệu này, thì rất đáng chúc mừng cả hai người sinh ra để dành cho nhau.

Vợ chồng tam hợp
Nếu một cặp vợ chồng có tướng tam hợp tức là: Tuổi hợp, mệnh hợp, can chi hợp nhau, thì hai vợ chồng sống với nhau sẽ vô cùng hòa thuận. Đặc biệt, trong cuộc sống những cặp vợ chồng này có số vượng tài càng sống lâu với nhau đời sống càng giàu có. Đường con cái cũng vô cùng thuận lợi, sinh con đàn cháu đống, đủ nếp đủ tẻ. Con cháu cũng vô cùng hiếu thuận với cha mẹ, ông bà. Đặc biệt, hai người này càng ở bên nhau thì tình cảm càng thêm mặn nồng gắn bó, không thể rời xa.
Tướng mạo hai vợ chồng giống nhau
Theo nhân tướng học, hai vợ chồng có khuôn mặt tựa tựa nhau nghĩa là có tướng phu thê. Những cặp đôi này thường có những đặc điểm chung như mũi cao, miệng rộng, kiểu cười giống nhau, cử chỉ điệu bộ như nhau...
Tướng phu thê kiểu này có thể chia thành hai trường hợp: Một là hai người đã giống nhau từ trước khi trở thành vợ chồng. Hai là trải qua một thời gian chung sống, tướng mạo hai người ngày càng giống nhau. Những cặp vợ chống có tướng mạo tương đồng thường có cùng chí hướng, sở thích, tính cách của họ cũng tương đối giống nhau. Đây là yếu tố giúp cuộc sống của các cặp đôi luôn hòa hợp và gắn bó với nhau lâu dài.
4 dau hieu chung to vo chong co tuong phu the, ca doi hanh phuc
 
Tam đình tương xứng
Theo nhân tướng học, gương mặt của con người được chia thành ba phần gọi là Tam Đình. Trong đó, thượng đình là phần từ chân tóc đến khoảng giữa hai đầu lông mày, phần trung đình tính từ khoảng giữa hai đầu lông mày đến dưới hai cánh mũi, phần hạ đình là phần từ phía dưới hai cánh mũi đến cằm.
Không những thế, hai vợ chồng còn thường có kinh nghiệm sống và kiến thức tương đồng. Tính cách và kỹ năng xã hội, cách đối nhân xử thế của họ cũng tương đối giống nhau. Những cặp đôi như vậy thường sống rất hòa hợp, hạnh phúc dài lâu.
Âm dương phối hợp
Trong nhân tướng học một cặp vợ chồng có tướng phu thê âm dương phối hợp, nghĩa là có sự phối hợp, cân bằng âm dương từ ngoại hình đến tính cách. Ví dụ, một người cao lớn, một người thấp bé. Một người gầy tương ứng với một người béo. Nhìn bề ngoài trông có vẻ không tương xứng nhưng đây là cặp vợ chồng có tướng phu thê thuộc loại tốt nhất, bổ sung những khiếm khuyết cho nhau.
Ngoài ra, vợ chồng âm dương phối hớp còn có cả mặt tính cách của hai người tương phải nhau. Ví dụ một người thích nói chuyện, người còn lại rất kiệm lợi cũng được coi là một sự tương hợp. Trong hai người, thường một người có tính cách mạnh mẽ, người còn lại nhẹ nhàng sẽ tạo ra sự hỗ trợ nhau, bù đắp nhau. Có như vậy hôn nhân mới bền vững đến đầu bạc răng long.
Hai người không giống nhau thậm chí là "đôi đũa lệch" nhưng kết hợp lại có thể bù trừ cho nhau, tạo thành một thể thống nhất. Những cặp đôi như vậy thường sẽ có tình cảm dài lâu.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.
Theo PV

>> xem thêm

Bình luận(0)