Phát ngôn gây "sốc", Đại sứ Canada tại Trung Quốc bị sa thải

Sau các phát ngôn gây tranh cãi về vụ việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum bị Thủ tướng Justine Trudeau yêu cầu từ chức.
 

Thủ tướng Canada Justine Trudeau đã sa thải đại sứ nước này tại Trung Quốc sau khi ông McCallum cho rằng sẽ rất "tuyệt vời" nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu dẫn độ Giám đốc Tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, theo AP.
Ông Trudeau cho biết hôm 26/1 rằng đã yêu cầu và chấp nhận đơn từ chức của đại sứ John McCallum tối ngày 25/1. "Tối qua tôi đã yêu cầu và chấp nhận đơn từ chức của ông John McCallum với tư cách đại sứ Canada tại Trung Quốc", ông Trudeau nói trong tuyên bố.
Thủ tướng Canada cho biết Jim Nickel, phó đại sứ Canada tại Bắc Kinh, sẽ đại diện chính phủ nước này ở Trung Quốc. Ông Trudeau cũng cảm ơn ông McCallum, từng là bộ trưởng trong nội các, vì 20 năm cống hiến.
Phat ngon gay
 Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum bị sa thải hôm 25/1 vì những phát ngôn gây tranh cãi về vụ việc bà Mạnh Vãn Châu. Ảnh: AFP.
Đầu tuần này, ông McCallum nói với truyền thông Trung Quốc ở Toronto rằng việc dẫn độ bà Mạnh về Mỹ "sẽ không phải là kết quả tốt đẹp". Ông cũng cho rằng vụ việc có động cơ chính trị. Tuy nhiên đến hôm 24/1, ông rút lại tuyên bố và nói rằng mình đã "phát ngôn sai".
Tuyên bố của ông McCallum khiến nhiều người ngạc nhiên và làm dấy lên suy đoán rằng Canada đang cố gắng gửi tín hiệu đến Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng.
Thủ tướng Trudeau và Bộ trưởng Ngoại giao Canada nhấn mạnh rằng chính phủ Canada không thể can thiệp mang tính chính trị vào vụ việc của bà Mạnh. Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập, Andrew Scheer, cho rằng ông McCallum nên bị sa thải vì những nhận xét của ông đã làm dấy lên mối lo ngại về việc chính trị hóa vụ việc CFO Huawei.
Ông Scheer cho rằng cựu Đại sứ McCallum đã gây tổn hại cho danh tiếng của Canada bằng cách gửi những thông điệp khác nhau thông qua các phương tiện khác nhau vào các ngày khác nhau. "Cần đưa ra quyết định [sa thải] ngay lập tức", ông Scheer nói.
Vụ bắt giữ "ái nữ" của người sáng lập tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tại sân bay Vancouver ngày 1/12/2018 gần như phá hủy mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc. Mỹ muốn dẫn độ bà Mạnh về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc gian lận với phía ngân hàng để che đậy hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran.
Hiện bà Mạnh đang được bảo lãnh tại ngoại tại Canada. Thời hạn giam giữ CFO Huawei sẽ kết thúc vào ngày 31/1.

Venezuela mong muốn đối thoại với Tổng thống Mỹ

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết, chính quyền Caracas muốn đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Ngoại trưởng Arreaza cho rằng Tổng thống Trump đã đe dọa sử dụng vũ lực tại Venezuela, một hành động đi ngược lại với chủ nghĩa đa phương. Ngoại trưởng Arreaza kêu gọi HĐBA LHQ tổ chức một cuộc họp để tìm ra kẻ kích động âm mưu đảo chính tại Venezuela.

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại: Ông Trump đang nhượng bộ?

Giới phân tích cho rằng, việc ký dự luật mở cửa chính phủ tạm thời được coi là thất bại của Tổng thống Mỹ Trump và là chiến thắng của bà Pelosi.

Sau thời gian dài chịu sức ép từ dư luận và chính giới trong nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/1 đã ký dự luật mở cửa lại chính phủ trong 3 tuần, tạm gác lại đề nghị của ông yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách để xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Như vậy, sau 35 ngày đóng cửa - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, chính phủ đã hoạt động trở lại, dù chỉ là tạm thời. Tổng thống Trump lần đầu tiên có sự nhượng bộ trước phe Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện nước Mỹ.

Hé lộ những "công chúa" của giới tỷ phú Trung Quốc sau vụ Huawei

Vụ bắt giữ CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu đã thu hút sự chú ý tới nhóm các “công chúa” quyền lực đang nổi lên trong thế giới kinh doanh tại Trung Quốc.
 

Vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính (CFO) kiêm Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu tại Canada đã đưa người con gái kín tiếng của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu Trung Quốc trở thành gương mặt được biết đến trên toàn thế giới, qua đó thu hút sự chú ý tới nhóm các “công chúa” quyền lực thuộc "thế hệ thứ hai" tại Trung Quốc, những người đang tiếp nối thành quả kinh doanh rực rỡ của cha mẹ.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.