Hành động “lạ” của đội trưởng ĐTQG Việt Nam khiến CĐM “dậy sóng“

Google News

(Kiến Thức) - Hành động ra hiệu "im miệng" của đội trưởng ĐTQG Việt Nam hướng về nhóm CĐV Thái Lan "đội lốt" Curacao trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao trên MXH.

Sau khi Thái Lan bị loại khỏi King's Cup, một bộ phận không nhỏ người Thái vẫn đến Chang Arena. Mục đính chính của họ không phải là để thưởng thức trận chung kết, mà là la ó cho cầu thủ Việt Nam mất tập trung.
Nhóm CĐV này phần nào cũng đã đạt được mục đích. Trên chấm luân lưu, Công Phượng đã không thể vượt qua được sức ép đến từ khán đài. Nhưng Quế Ngọc Hải không giống Công Phượng. Anh đã trải qua vô số những trận đấu phải chơi dưới sự la ó khủng khiếp đến từ CĐV nên vẫn rất bình thản trên chấm luân lưu. Thậm chí trung vệ này còn thản nhiên thực hiện cách đá penalty "nhảy chân sáo" mà anh yêu thích.
Hanh dong “la” cua doi truong DTQG Viet Nam khien CDM “day song“
 
Ngay sau khi bóng bay vào lưới, Quế Ngọc Hải lập tức thực hiện hành động yêu cầu nhóm CĐV Thái Lan kia giữ im lặng. "Im mồm vào và để chúng tôi đá đi". Đó có thể là những gì Quế Ngọc Hải muốn nói trực diện với nhóm CĐV Thái Lan.
Thậm chí, đội trưởng ĐTQG Việt Nam còn liên tục chỉ tay vào lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam trước khi trở về. Hành động của Quế Ngọc Hải khiến đám CĐV người Thái "đội lốt" Curacao tỏ ra khó chịu và càng la ó to hơn nữa. Tuy nhiên chứng kiến cảnh người đội trưởng tuyên chiến với cả đám đông như vậy, tinh thần của các cầu thủ còn lại đã lên cao ngút trời.
Sau khi màn yêu cầu nhóm CĐV Thái Lan "đội lốt" NHM Curacao của Quế Ngọc Hải được đăng tải trên MXH, các dân mạng đã đưa ra ý kiến trái chiều. Một bộ phận CĐM thì cho rằng hành động của đội trưởng ĐTQG Việt Nam là hoàn toàn đúng và nó bảo vệ được những đồng đội sút phía sau không bị tâm lý.
Hanh dong “la” cua doi truong DTQG Viet Nam khien CDM “day song“-Hinh-2
 
Cụ thể nickname Đ.Q.T bình luận: "Chẳng có gì sai cả. Ủng hộ Hải Quế, vốn biết sau thất bại CĐV Thái Lan càng cay cú Việt Nam hơn và họ làm mọi cách khiến cầu thủ của ĐTQG Việt Nam bị phân tâm đúng là xấu tính".
Đồng quan điểm với Đ.Q.T là N.M.S bình luận: "Coi đó là 1 hành động ăn mừng đi. CĐV Thái Lan cũng rất quá đáng, mình từng chứng kiến CĐV tại Thái Lan không ít lần chơi xấu rồi. Là kình địch của nhau trong khu vực ĐNÁ thì chắc hẳn nếu ĐTQG Việt Nam mà vô địch thì Thái Lan càng ê chề hơn thôi".
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ hành động của Quế Ngọc Hải thì một bộ phận dân mạng lại tỏ thái độ không đồng tình.
Hanh dong “la” cua doi truong DTQG Viet Nam khien CDM “day song“-Hinh-3
 
Đơn cử như nickname T.H chia sẻ trên trang cá nhân: "Phía sau thủ môn Curacao là những CĐV Buriram, họ đến để cổ vũ cho Xuân Trường và ĐTQG Việt Nam dù Thái Lan đã thua Việt nam. Nhưng thật xấu hổ khi Quế Ngọc Hải lại có hành động khiêu khích những CĐV ấy. Hãy nói đó chỉ là sự hiểu lầm được không Hải? Đó là CLB của cậu em thân thiết với Hải đó, trường thành được không?".
ĐTQG Việt Nam sau đó đã thực hiện tốt những cú sút luân lưu còn lại. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo bước lên ngôi vô địch. Dù sao màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là bộ mặt của người đội trưởng Quế Ngọc Hải, cũng đủ khiến người hâm mộ yên tâm về một tương lai tươi sáng đang chờ trước mắt.
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)