Ngôi nhà hình chữ Y độc đáo ở Nghệ An

Google News

Chỉ vì muốn giữ lại toàn bộ số thân cây gỗ có sẵn trong khu đất nên các kiến trúc sư đã kiến tạo không gian mang hình chữ Y độc đáo.

Ngoi nha hinh chu Y doc dao o Nghe An
Ảnh: Hiroyuki Oki/Archdaily 
Ngôi nhà xây dựng trên khuôn viên 500m2 và chủ nhà muốn giữ lại nguyên 5 cây thân gỗ
Ngoi nha hinh chu Y doc dao o Nghe An-Hinh-2
 Ảnh: Hiroyuki Oki/Archdaily
Ngôi nhà được tờ Kiến trúc Archdaily gọi là Y House (ngôi nhà hình chữ Y) và đăng tải nằm ở huyện Đô Lương, Nghệ An. Nhà được xây trên mảnh đất rộng 500m2, trước đây vốn là vườn cây và có 5 cây thân gỗ sống lâu năm.
Ngoi nha hinh chu Y doc dao o Nghe An-Hinh-3
 Ảnh: Hiroyuki Oki/Archdaily
Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ và 2 người con. Mong muốn của gia chủ là muốn được tận hưởng không khí trong lành của khu vườn xưa và mong muốn giữ toàn bộ số cây thân gỗ trong khu đất. Chính vì thế, KTS Nguyễn Khắc Phước và các đồng nghiệp tại Architects đã giữ toàn bộ số cây này làm khung chính để phát triển không gian cho ngôi nhà.
Điểm nhấn của ngôi nhà chính là có khoảng không gian xanh rộng lớn, bao trùm nhiều khu vực tạo nên sự thư giãn, mát mẻ - đó là điều mà các gia đình khi xây nhà đều mong muốn.
Ngoi nha hinh chu Y doc dao o Nghe An-Hinh-4
 Ảnh: Hiroyuki Oki/Archdaily
Ngôi nhà ở Nghệ An có thiết kế đơn giản gồm 3 phòng ngủ, 2 khu vệ sinh, phòng khách, bếp, khu vực ăn uống và giặt phơi.
Ngoi nha hinh chu Y doc dao o Nghe An-Hinh-5
Ảnh: Hiroyuki Oki/Archdaily 
Nếu nhìn tổng thể, toàn bộ ngôi nhà là sự cộng sinh bền vững giữa con người và thiên nhiên nhiên.
Theo Nhật Hạ/ Một thế giới

>> xem thêm

Bình luận(0)