Một báo cáo bí mật của tình báo Anh được soạn thảo tháng 4/1942 cho thấy trùm phát xít Hitler mắc hội chứng “phức cảm cứu thế” (messiah complex).Do mắc căn bệnh này, nhà độc tài Hitler tin rằng bản thân là người kẻ cứu thế hay Đấng tối cao có khả năng giúp người dân Đức và thế giới vượt qua khó khăn, khổ nạn.Không những vậy, Hitler tin mình có khả năng "hô mưa gọi gió" và ngày càng bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi người Do Thái.Hitler không chỉ sợ hãi cộng đồng người Do Thái mà còn coi họ là "quỷ dữ" và là mối đe dọa đối với nước Đức cũng như thế giới.Theo đó, Hitler tin sứ mệnh của bản thân là lãnh đạo một nhóm người được chọn trong cuộc thập tự chinh chống lại hiện thân của quỷ dữ là người Do Thái.Chính vì vậy, Hitler và các quan chức cấp cao phát xít Đức lên kế hoạch thực hiện "giải pháp cuối cùng".Hậu quả là khoảng 6 triệu người Do Thái bị chính quyền Hitler tàn sát đẫm máu.Với những hành động điên cuồng ấy, một số chuyên gia nhận định Hitler mắc chứng hoang tưởng nặng về mặt tín ngưỡng.Nhà độc tài Đức quốc xã xem bản thân là hiện thân của cái thiện và sẵn sàng hy sinh để giành chiến thắng trước quỷ dữ.Do đó, Hitler đã có những quyết định cực đoan khi tàn sát hàng triệu người Do Thái mà không cảm thấy cắn dứt lương tâm hay sợ hãi.
Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14)
Một báo cáo bí mật của tình báo Anh được soạn thảo tháng 4/1942 cho thấy trùm phát xít Hitler mắc hội chứng “phức cảm cứu thế” (messiah complex).
Do mắc căn bệnh này, nhà độc tài Hitler tin rằng bản thân là người kẻ cứu thế hay Đấng tối cao có khả năng giúp người dân Đức và thế giới vượt qua khó khăn, khổ nạn.
Không những vậy, Hitler tin mình có khả năng "hô mưa gọi gió" và ngày càng bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi người Do Thái.
Hitler không chỉ sợ hãi cộng đồng người Do Thái mà còn coi họ là "quỷ dữ" và là mối đe dọa đối với nước Đức cũng như thế giới.
Theo đó, Hitler tin sứ mệnh của bản thân là lãnh đạo một nhóm người được chọn trong cuộc thập tự chinh chống lại hiện thân của quỷ dữ là người Do Thái.
Chính vì vậy, Hitler và các quan chức cấp cao phát xít Đức lên kế hoạch thực hiện "giải pháp cuối cùng".
Hậu quả là khoảng 6 triệu người Do Thái bị chính quyền Hitler tàn sát đẫm máu.
Với những hành động điên cuồng ấy, một số chuyên gia nhận định Hitler mắc chứng hoang tưởng nặng về mặt tín ngưỡng.
Nhà độc tài Đức quốc xã xem bản thân là hiện thân của cái thiện và sẵn sàng hy sinh để giành chiến thắng trước quỷ dữ.
Do đó, Hitler đã có những quyết định cực đoan khi tàn sát hàng triệu người Do Thái mà không cảm thấy cắn dứt lương tâm hay sợ hãi.
Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14)