Vì sao hết kinh rồi nhưng vẫn bị... u xơ?

Google News

Trường hợp này đã vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh nên không cần phải phẫu thuật khi chưa điều trị nội khoa thử.

(Kienthuc.net.vn) - Hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, cách đây 2 tháng tôi bị mất kinh, tháng sau kinh nguyệt bình thường nhưng vừa hết  kinh 10 ngày thì tôi có kinh lại kèm theo đau bụng, đi siêu âm bác sĩ chẩn đoán tôi bị rong kinh. Cấu trúc: Thành sau có nhân echo, kích thước 58 x 34 x 48mm, nội mạc 4mm. Kết luận tôi bị u xơ tử cung và yêu cầu tôi phẫu thuật. Xin bác sĩ tư vấn tôi nên điều trị thế nào?

Tô Thanh Vân (quận 7, TPHCM).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TS.BS Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trả lời: Trường hợp của chị thì kích thước của khối u nhỏ, đã vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh nên không cần phải phẫu thuật khi chưa điều trị nội khoa thử.
 
Trước mắt, chị nên đến bệnh viện sản phụ khoa đáng tin cậy để được nạo sinh thiết vì có rong kinh ở lứa tuổi này. Nếu kết quả tốt thì điều trị nội tiết một thời gian sẽ ổn định.
 
PV (ghi)
 
 
[links()]

Bình luận(0)