Nóng và khó chịu bàn chân về đêm

Google News

Cảm giác nóng và khó chịu hai bàn chân ở những bệnh nhân trung niên rất có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh suy tĩnh mạch...

- Hỏi: Mẹ tôi đã 47 tuổi, về đêm hay bị nóng và khó chịu 2 lòng bàn chân. Xin hỏi, mẹ tôi bị bệnh gì và cách chữa trị như thế nào? Võ Phương Mai (quận Tân Bình, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, giảng viên chính Trường Đại học Y dược TPHCM trả lời:
 
Cảm giác nóng và khó chịu hai bàn chân ở những bệnh nhân trung niên rất có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh suy tĩnh mạch, một số bệnh nhân bị tiểu đường lâu ngày cũng có thể có cảm giác này do tắc nghẽn của các mạch máu nhỏ ngoại vi hoặc viêm thần kinh ngoại vi.
 
Một số bệnh nhân nữ ở lứa tuổi tiền mãn kinh cũng có thể có các triệu chứng này.
 
Do đó, bạn cần đưa mẹ bạn đến khám bác sĩ chuyên về bệnh mạch máu, ở đây bệnh nhân sẽ được cho siêu âm màu tĩnh mạch, đo đường huyết và đường niệu, đo điện cơ để xác định chính xác bệnh và từ đó mới có hướng điều trị cụ thể.

PV (ghi)

Bình luận(0)