Bệnh tim mạch có điều trị được bằng Đông y?

Google News

Co thắt mạch vành gây đau thắt ngực là bệnh tuần hoàn, còn co thắt mạch gây nhồi máu cơ tim thường do suy tim (là bệnh lý thần kinh).

- Hỏi: Ông cháu năm nay 65 tuổi, bị bệnh tim mạch từ lâu. Hiện nay vẫn điều trị bằng Tây y. Cháu được một số người cho biết, điều trị bằng cả Đông y, cụ thể là: rễ, lá cây đinh  lăng, cây chó đẻ, củ hành sâm và một số loại thuốc khác nữa, với điều kiện dùng Tây y cách Đông y với thời gian 2 giờ đồng hồ trở lên, dùng ngày 2 lần. Dùng vậy có được không? Lê Trữ (Nông Cống, Thanh Hóa).

 
GS Hoàng Bảo Châu trả lời:
Cần phải biết đó là bệnh tim gì. Người già, thường bị co thắt mạch vành gây đau thắt ngực và co thắt mạch gây nhồi  máu cơ tim.
 
Co thắt mạch vành gây đau thắt ngực là bệnh tuần hoàn, còn co thắt mạch gây nhồi máu cơ tim thường do suy tim (là bệnh lý thần kinh). Hút thuốc lá, thuốc lào nhiều là một trong những nguyên nhân gây suy tim.

Rễ cây đinh lăng thường được dùng kết hợp với nhân sâm có tác dụng điều chỉnh cơ thể. Cây chó đẻ răng cưa thường dùng để chữa bệnh gan chứ không thấy chữa bệnh tim.
 
Trong trường hợp cụ thể này, do ông bạn đang uống thuốc Tây y, nếu định uống thêm Đông y, cần hỏi ý kiến thầy thuốc Tây y đang điều trị.  Việc tự tiện uống cả 2 loại thuốc là không nên.
 
PV (ghi)
 [links()]

Bình luận(0)