TP HCM lấy ý kiến mở lại dịch vụ lưu trú ngắn ngày trong chung cư

(Vietnamdaily) - Việc TP HCM cấm dùng nhà chung cư để mở dịch vụ lưu trú ngắn ngày vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chủ căn hộ đang kinh doanh mô hình cho thuê này.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Du lịch, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) cùng các đơn vị liên quan về việc góp ý đề xuất đối với hoạt động của mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư.
Theo Sở Xây dựng, Luật Nhà ở 2023 đã quy định về các hành vi bị cấm như; tự ý chuyển đổi công năng, sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; thay đổi, làm hư hại kết cấu chịu lực; chia, tách căn hộ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Còn quy định về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được duyệt.
TP HCM lay y kien mo lai dich vu luu tru ngan ngay trong chung cu
Quy định cấm dùng chung cư để cho thuê ngắn ngày vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chủ căn hộ đang kinh doanh mô hình này. 
Tuy nhiên, vừa qua UBND TP HCM đã giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ trên quy định pháp luật và Nghị quyết về các cơ chế đặc thù phát triển thành phố để đánh giá tình hình thực tế về việc quản lý mô hình lưu trú ngắn ngày trong chung cư. Làm sao để mô hình này vừa đảm bảo an ninh cho người dân đang sinh sống, đồng thời nghiên cứu cơ chế phát triển kinh tế, du lịch thành phố.
Để có cơ sở đề xuất và kiến nghị UBND TP HCM xem xét, chỉ đạo về cơ chế phát triển kinh tế, du lịch, Sở Xây dựng đề nghị Sở Du lịch, HoREA cùng các đơn vị liên quan góp ý đối với hoạt động của mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn.
Trước đó vào ngày 27/2, UBND TP HCM đã ban hành quyết định 26 quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư. Theo đó, mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư chỉ được thực hiện ở các dự án nhà chung cư có mục đích hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác hoặc các dự án được phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, như các căn hộ du lịch trong các khu phức hợp có chức năng này.
Quy định trên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chủ căn hộ đang kinh doanh mô hình cho thuê ngắn ngày.

Hanoi Melody Residences - dự án vừa nhận sổ đỏ toàn khu xây đến đâu?

(Vietnamdaily) - Hanoi Melody Residences - dự án chung cư duy nhất đang triển khai tại Linh Đàm và vừa được cấp sổ đỏ toàn khu - đang bứt phá với tiến độ thi công ấn tượng, chuẩn bị tiến tới mốc cất nóc tòa tháp đầu tiên.

Hanoi Melody Residences - du an vua nhan so do toan khu xay den dau?Hanoi Melody Residences thi công khẩn trương, tiến tới cất nóc tòa nhà đầu tiên
Hanoi Melody Residences đang hiện diện ngày một rõ nét với nhịp thi công hối hả không ngừng. Ghi nhận mới nhất cho thấy tòa NO4 đang thi công cột vách tầng 23 và dầm sàn tầng 24. Đây là tòa có tiến độ nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tòa NO2 hiện đã đổ bê tông sàn tầng 17 và đang thi công cột vách tầng 17. Tòa NO3 đã đổ bê tông sàn tầng 13, đang thi công cột vách tầng 13.

VNDirect: Sonadezi Châu Đức báo lãi tăng 106% quý 1 nhờ bàn giao đất

(Vietnamdaily) - Ban lãnh đạo Sonadezi Châu Đức cũng cho biết công ty đã ký kết 03 Biên bản Ghi nhớ (MOU) cho thuê đất khu công nghiệp với tổng diện tích gần 9,6 ha trong quý 1/2025.

Theo cập nhật từ Chứng khoán VNDirect, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) cho biết trong quý 1/2025, tổng doanh thu đạt 414 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 134 tỷ đồng, lần lượt tăng 94% về doanh thu và 106% về lãi ròng so với cùng kỳ năm 2024.

Ban lãnh đạo Sonadezi Châu Đức cũng cho biết công ty đã ký kết 03 Biên bản Ghi nhớ (MOU) cho thuê đất khu công nghiệp với tổng diện tích gần 9,6 ha trong quý 1/2025. Trong khi lượng backlog chưa ghi nhận tính đến cuối quý 1/2025 (không bao gồm các MOU) là khoảng 15,1 ha. Tính chung năm 2024, công ty đã ký được 46,4 ha MOU cho mảng khu công nghiệp.

Đồng Nai tìm doanh nghiệp làm dự án Nhà ở xã hội 2.067 tỷ tại Tân Hòa

(Vietnamdaily) - Dự án Nhà ở xã hội 2,85 ha thuộc phường Tân Hòa, TP Biên Hòa có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 2.067,66 tỷ đồng.

Ngày 16/4/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Hồ Văn Hà đã ký quyết định số 1179/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha thuộc phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. 

Theo đó, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục mời quan tâm dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha theo quy định; Đăng tải thông báo, kết quả mời quan tâm và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có) trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Trong đó xác định thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời quan tâm đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án thì cho phép Sở Tài chính (bên mời quan tâm) mở thầu ngay để tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

Tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ. Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư, Sở Tài chính trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kết quả mời quan tâm và đề xuất các bước tiếp theo thực hiện dự án.

Dong Nai tim doanh nghiep lam du an Nha o xa hoi 2.067 ty tai Tan Hoa
Phường Tân Hòa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.  

Đến tháng 9/2025 phải lựa chọn được nhà đầu tư

Được biết, dự án Nhà ở xã hội 2,85 ha có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 2.067,66 tỷ đồng.

Diện tích khu đất 28.459,4 m2, diện tích sau khi trừ lộ giới là 26.859,2 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 167.683,8 m2, hệ số sử dụng đất 6,24. Dự án có 22 tầng và 1 hầm, sử dụng 2 tầng khối đế bố trí dịch vụ tiện ích công cộng, trường mầm non, bãi để xe... phục vụ chung cư. Quy mô dân số khoảng 4.000 người.

Hiện trạng là đất trống, không có nhà trên đất. Toàn bộ diện tích khu đất khoảng 2,85 ha phường Tân Hòa là đất do Nhà nước trực tiếp quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đồng Nai sử dụng tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa và giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định. 

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Về tiến độ, đến tháng 9/2025: Chuẩn bị thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, đất đai, xây dựng.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2027: Thi công xây dựng công trình, thực hiện các thủ tục hoàn công công trình.

Từ tháng 12/2027: Dự án chính thức đưa vào khai thác, kinh doanh.

Theo đó, một số yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư là vốn chủ sở hữu tối thiểu là hơn 413,53 tỷ đồng; Kinh nghiệm đầu tư, xây dựng công trình, dự án tương tự; Số lượng dự án thực hiện là  ≥ 1 dự án; Kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, dự án tương tự trong vòng 8 năm trước năm có thời điểm đóng thầu ≥ 01 dự án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đà Nẵng: Cấp phép 23 dự án có tổng vốn hơn 7.700 tỷ đồng

Đà Nẵng: Cấp phép 23 dự án có tổng vốn hơn 7.700 tỷ đồng

Ngày 9/7, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (BQL KKT KCN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư 23 dự án với tổng vốn đầu tư trên 7.734 tỷ đồng (299,2 triệu USD).

Đồng Nai: Gói 248 tỷ, giá cao trúng, giá thấp bức xúc kiến nghị

Đồng Nai: Gói 248 tỷ, giá cao trúng, giá thấp bức xúc kiến nghị

Gói thầu xây lắp trị giá hơn 248 tỷ đồng thuộc Dự án Khu tái định cư (TĐC) Tam Phước (TP. Biên Hòa) đang vấp phải những tranh cãi gay gắt khi nhà thầu chào giá cao nhất lại trúng thầu, trong khi liên danh có giá thấp nhất bị loại vì lý do kỹ thuật và đã gửi đơn kiến nghị.

TPHCM (cũ) chỉ có khoảng 1.400 căn hộ chào bán, giảm mạnh so với con số 1.900 căn cùng kỳ năm 2024.

Giá căn hộ tăng 30%, lên 82 triệu đồng/m2

Trong khi căn hộ ở Hà Nội ghi nhận mức tăng khoảng 33%, thì mức giá trung bình căn hộ tại TPHCM cũng tăng gần 30%, lên khoảng 82 triệu đồng/m2. Sự tăng giá này chủ yếu đến từ việc nguồn cung mới tại cả hai thị trường đều tập trung vào các sản phẩm cao cấp và hạng sang.

Dự án căn hộ Thanh Bình dành cho người thu nhập thấp (đã bàn giao) tại phường Bình Hòa (thuộc TP Thuận An cũ), TPHCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Cần cú hích mạnh để phát triển nhà ở xã hội

Xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) là chính sách nhân văn. Tuy nhiên, tại TPHCM, việc triển khai còn đối mặt với hàng loạt nút thắt từ quy trình pháp lý đến lựa chọn nhà đầu tư. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030, thành phố cần một cuộc cải cách toàn diện, tạo cú hích mang tính đột phá.

'Đội giá, giá đội' theo bảng giá đất mới

'Đội giá, giá đội' theo bảng giá đất mới

Vụ việc một người dân ở Nghệ An chuyển mục đích sử dụng cho 300m2 đất phải đóng tiền sử dụng đất lên đến 4,5 tỷ đồng, trong khi đó tại TPHCM bảng giá đất mới nhiều khu vực cũng tăng hàng chục lần khiến doanh nghiệp lo lắng.

Giá đất, giá nhà vẫn… “chơi trò đuổi bắt"

Giá đất, giá nhà vẫn… “chơi trò đuổi bắt"

Thị trường nhà ở đang trong vòng luẩn quẩn “giá đất bám đuổi giá nhà, rồi giá nhà lại đuổi theo giá đất”, mà cuối cùng người mua sẽ lãnh đủ, một phần nguyên nhân xuất phát từ sự thả nổi khiến cho giá đất tăng cao.

Lực cầu mua nhà cao, nhưng nhà đầu tư không vội.

Lực cầu mua nhà cao, nhà đầu tư không vội

Khảo sát khách hàng của One Mount Group (Tập đoàn công nghệ tìm kiếm bất động sản hàng đầu Việt Nam) cho thấy, nhu cầu mua bất động sản (BĐS) tại Hà Nội của nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức cao, với 57% khách hàng được hỏi dự định mua nhà trong 1 năm tới và 87% khách hàng được hỏi có nhu cầu mua bất động sản ở thời điểm hiện tại.