Xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam giảm 22% trong tháng 9/2017

Google News

(Kiến Thức) - Lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 9/2017 chỉ đạt khoảng 6.111 chiếc, giảm tới 22% so với tháng trước.

Theo thống kế từ phía Tổng cục Hải quan cho biết, lượng xe trên trị giá hơn 165 triệu USD, giảm 12% so với tháng 8/2017. Như vậy, tính chung trong 9 tháng, tổng lượng xe ôtô nhập nguyên chiếc về Việt Nam đạt 71.559 chiếc với trị giá 1,55 tỷ USD. Mức nhập khẩu này giảm 7,7% về lượng và 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng đầu trong nhóm thị trường xuất khẩu ôtô sang Việt Nam trong 9 tháng tiếp tục là Thái Lan với 26.599 chiếc, trị giá hơn 484 triệu USD. Cũng trong danh sách này, đứng thứ hai là Indonesia với 15.860 ôtô nguyên chiếc đã xuất sang Việt Nam trong 9 tháng qua. Tổng trị giá số xe này là hơn 281 triệu USD.
Xe oto nhap khau ve Viet Nam giam 22% trong thang 9/2017
 Lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 9/2017 chỉ đạt khoảng 6.111 chiếc, giảm tới 22% so với tháng trước.
Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường lớn xuất xe sang Việt Nam. Tổng lượng xe từ thị trường này vào nước ta trong 9 tháng là 6.349 chiếc với trị giá gần 140 triệu USD. Ngoài ra, một số thị trường chính là: Trung Quốc (6.136 chiếc), Ấn Độ (5.432 chiếc), Mỹ (2.528 chiếc),…
Trước đó, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cũng cho thấy, doanh số bán hàng tháng 9/2017 của toàn thị trường ôtô Việt Nam giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so với tháng Tám. Đà đi xuống này đã diễn ra trong khoảng 3 tháng gần đây.
Xe oto nhap khau ve Viet Nam giam 22% trong thang 9/2017-Hinh-2
Đứng đầu trong nhóm thị trường xuất khẩu ôtô sang Việt Nam trong 9 tháng là Thái Lan với 26.599 chiếc, trị giá hơn 484 triệu USD. 
Như tin thông tin đã đưa, lý giải cho doanh số của thị trường ôtô biến động, giới kinh doanh cho rằng, việc giảm giá liên tục của các doanh nghiệp thời gian gần đây khiến người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi giá giảm hơn nữa mới quyết định mua xe. Đặc biệt, không ít người tiêu dùng cố gắng chờ đợi mua xe với giá rẻ vì từ đầu năm 2018 và chờ mức thuế nhập khẩu sẽ giảm 0%, thay vì 30% như hiện nay.
Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)