Ô tô bán chạy “như tôm tươi” nhờ giá dầu giảm?

Google News

(Kiến Thức) - Doanh số ôtô toàn cầu dự đoán sẽ tăng 1,5% đến 2019 nhờ giá dầu giảm xuống ngưỡng 50 USD/thùng.

Hãng nghiên cứu về lĩnh vực xe hơi IHS Automotive ngày vừa qua đã công bố dự báo mới về ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Theo đó, doanh số ôtô toàn cầu sẽ tăng 1,5% đến 2019 nhờ giá dầu giảm xuống ngưỡng 50 USD/thùng.
IHS cũng dự báo doanh số xe chạy nhiên liệu xăng dầu cũng sẽ tăng mạnh so với xe lai (chạy bằng xăng và điện). Khu vực Bắc Mỹ sẽ là thị trường tiêu thụ xe lớn nhất thế giới khi giá dầu thấp.
Xe oto se ban chay
Doanh số ôtô toàn cầu sẽ tăng 1,5% đến 2019 nhờ giá dầu giảm xuống ngưỡng 50 USD/thùng. 
Theo trang Autonews thông báo, hãng Volkswagen AG đã tuyên bố đầu tư 1 tỉ USD để mở rộng nhà máy sản xuất xe hơi tại Mexico. Như vậy nhà máy này sẽ sản xuất dòng xe Tiguan cho thị trường Bắc Mỹ.
Tinh đến nay, Volkswagen AG đã đầu tư 19 tỉ USD vào thị trường Mexico cho lĩnh vực sản xuất ôtô. Theo Autonews, nhà máy Puebla tại Mexico sản xuất gần 500.000 chiếc trong năm qua.
Nguyễn Anh

Bình luận(0)