Hơn 350.000 xe Volkswagen tại Trung Quốc dính lỗi

Google News

(Kiến Thức) - Hãng sản xuất ôtô Volkswagen, Đức ngày 30/12 vừa thông báo sẽ triệu hồi hơn 357.000 chiếc xe tại thị trường Trung Quốc do lo ngại nguy cơ xảy ra lỗi chập điện đối với các đèn chiếu sáng LED được thiết kế gần cửa sổ trời.

Theo thông báo hãng sản xuất ôtô Volkswagen (VW), việc thu hồi sẽ được bắt đầu từ ngày 25/1/2019. Những xe bị thu hồi lần này nằm trong số 10.455 chiếc Tiguan nhập khẩu được sản xuất từ ngày 18/8/2016 đến ngày 7/6/2018, và hơn 303.000 xe thuộc mẫu Tiguan L sản xuất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 26/10/2016 đến ngày 27/7/2018, cũng như 43.172 xe mẫu Magotan sản xuất trong nước trong thời gian từ ngày 30/11/2015 đến ngày 29/6/2018.
VW cho biết đèn nóc trần trên các dòng xe nói trên có thể bị chập mạch điện nếu bị ẩm, và trong trường hợp xấu có thể gây cháy nổ. Vụ việc sẽ được hãng xe Đức và các công ty liên doanh với các đối tác Trung Quốc như SAIC Volkswagen và FAW-Volkswagen tiến hành khắc phục miễn phí cho tất cả các xe Volkswagen bị triệu hồi lần này.
Hon 350.000 xe Volkswagen tai Trung Quoc dinh loi
 Hãng sản xuất ôtô Volkswagen, Đức ngày 30/12 vừa thông báo sẽ triệu hồi hơn 357.000 chiếc xe tại thị trường Trung Quốc.
Trước đó, ngày 20/8, VW cũng thông báo triệu hồi 700.000 xe thể thao đa dụng (SUV) trên toàn cầu liên quan vấn để đèn nóc trần xe nói trên. Lỗi này ảnh hưởng đến các dòng xe SUV Tiguan và Touran của hãng và được sản xuất trước ngày 5/7/2018.
Các đợt thu hồi trên diễn ra trong bối cảnh hãng Volkswagen dính bê bối gian lận khí thải gây chấn động, bị phanh phui từ tháng 9/2015, theo đó VW đã sử dụng thiết bị điều chỉnh thông số thải khí cho 11 triệu xe trên toàn thế giới. Vụ bê bối đến nay đã buộc hãng phải chi hơn 22 tỷ euro (tương đương 24,4 tỷ USD) để nộp phạt và bồi thường.
VW là tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất của châu Âu với 12 thương hiệu, trong đó có những cái tên đình đám như Audi, Lamborghini và Bentley. Hiện nay, hãng đã mở rộng hoạt động bán hàng tới 153 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tính tới cuối năm 2016, VW sở hữu 120 nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô trên toàn cầu.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)