Hãng xe sang Audi có giám đốc mới sau bê bối gian lận

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 19/6 vừa qua, hãng sản xuất ôtô Audi - công ty con của Tập đoàn Volkswagen thông báo đã có giám đốc điều hành tạm quyền mới sau khi ông Rupert Stadler bị bắt giữ do nghi ngờ dính líu đến bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen. 

Video: Hãng xe sang Audi có giám đốc điều hành mới sau biến cố.

Tuyên bố chính thức của hãng xe sang Audi cho biết ban quản trị của Audi AG đã quyết định tạm thời chuyển trách nhiệm giám đốc điều hành cho ông Abraham Schot và quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Được biết, ông Schot từng làm việc tại Volkswagen từ năm 2011. Ông hiện đứng đầu mảng kinh doanh và tiếp thị của Audi từ tháng 9/2017.
Trước đó, ngày 18/6, cơ quan công tố Đức cho biết Giám đốc điều hành Audi, ông Rupert Stadler đã bị bắt giữ do nghi ngờ dính líu đến bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen. Ông bị cáo buộc đã làm giả và làm sai lệch nhiều tài liệu để giúp các xe cài đặt phần mềm gian lận khí thải bán được tại thị trường châu Âu.
Audi cho biết ban quản trị của Audi AG đã quyết định tạm thời chuyển trách nhiệm giám đốc điều hành cho ông Abraham Schot. 
Cho tới nay, ông Stadler là lãnh đạo cấp cao nhất của Volkswagen bị bắt giữ liên quan đế bê bối Audi gian lận khí thải. Trước đó một tuần, các nhà điều tra ở thành phố Munich đã lục soát nhà riêng của ông Stadler.
Vụ việc bị phanh phui từ cuối năm 2015. Volkswagen bị phát hiện sử dụng một phần mềm để giúp các xe ôtô chạy bằng dầu diesel phát thải quá mức quy định vượt qua các kiểm tra chất lượng không khí mà không bị phát hiện.
Các điều tra tiến hành sau đó chỉ ra khoảng 11 triệu xe chạy bằng dầu diesel trên toàn thế giới trong đó có 600.000 chiếc ở Mỹ phát thải gấp 40 lần so với mức cho phép song đã được che giấu trong các cuộc kiểm tra.
 Audi cũng đang bị điều tra về nghi vấn các kỹ sư của hãng này đã giúp chế tạo ra phần mềm gian lận sử dụng trong vụ bê bối trên.
Vụ bê bối đã khiến Volkswagen tốn 25 tỷ USD tiền phạt, bồi thường và mua lại sản phẩm, chủ yếu là ở Mỹ. Các dòng xe bị nghi gian lận bao gồm cả sản phẩm của các công ty con bao gồm Audi, Porsche, Skoda và Seat.
Được biết, ngoài bê bối mới nhất với Giám đốc điều hành Audi, ông Rupert Stadler đã bị bắt - hãng xe sang Audi cũng đang bị điều tra về nghi vấn các kỹ sư của hãng này đã giúp chế tạo ra phần mềm gian lận sử dụng trong vụ bê bối trên.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)