Doanh số của Lexus đang đe doạ Audi, BMW và Mercedes

Google News

(Kiến Thức) - Điều mà Audi, BMW và Mercedes lo sợ đã đến: Doanh số của Lexus đã vượt mặt họ trở thành hãng xe sang bán chạy nhất tại Mỹ.

Tại Mỹ, Audi chưa từng là thương hiệu mạnh nhất. Họ luôn bị hai gã đồng hương bỏ xa và thậm chí Audi còn không lọt vào top 3 hãng xe sang vì Lexus mới là đối thủ cân sức với BMW và Mercedes-Benz. Tháng 7 vừa rồi, doanh số của Lexus cho thấy họ bán được 29.816 xe, tăng 9.1% so với tháng 7 năm ngoái. 
Đó gần như là một mức tăng trưởng 2 con số, trái ngược hoàn toàn với hai hãng xe Đức. Tháng vừa qua, BMW bàn giao 27.526 chiếc xe cho khách hàng Mỹ, tăng chỉ 1.2% so với tháng 6 trong khi Mercedes cũng chỉ tăng 2.1% so với tháng 6 với 26.970 đơn vị xe.
Doanh so cua Lexus dang de doa Audi, BMW va Mercedes
Doanh số của Lexus đã vượt mặt Audi, BMW và Mercedes.
Doanh số 7 tháng đầu năm càng cho thấy Lexus đã và đang tăng tốc nhanh như thế nào. Từ đầu năm đến nay, BMW vẫn là hãng xe dẫn đầu với 195.593 xe, theo sát sau là Mercedes-Benz với 192.496 xe nhưng Lexus cũng đang tăng tốc rất mãnh liệt với 188.664 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu cứ giữ nguyên đà tăng trưởng ấn tượng như thế, hãng xe sang đến từ Nhật có nhiều khả năng truất ngôi đầu của BMW trên đất Mỹ.
Ở rất xa phía sau, Audi mới chỉ bán được 111.269 chiếc xe trong năm 2015 và 17.654 chiếc tính riêng trong tháng 7. Đại diện Mỹ duy nhất góp mặt trong top 5 là Cadillac với mức tăng trưởng hơn 7.1% so với năm ngoái. Cuộc đua xe sang tại thị trường lớn thứ 2 thế giới vẫn đang rất nóng bỏng.
Tuấn Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)