Đăng kiểm ôtô tại Việt Nam sắp cho tư nhân quản lý

Google News

(Kiến Thức) -Trong thời gian từ nay tới năm 2018, việc đăng kiểm ôtô sẽ dần được Nhà nước giao cho các đơn vị tư nhân quản lý.

Gần đây, đề án “Tách chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng kiểm ôtô” đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt để chuẩn bị đưa vào áp dụng. Mục tiêu của đề án này là giao cho các tổ chức tư nhân, ngoài nhà nước thực hiện một số dịch vụ công mà cơ quan nhà nước không cần trực tiếp thực hiện.
Dang kiem oto sap giao cho tu nhan dam nhan
Các trung tâm đăng kiểm sẽ dần được giao cho tư nhân quản lý.
Theo đề án này, các trung tâm đăng kiểm sau khi tách hoặc chuyển cho chủ đầu tư sẽ hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh và TP báo cáo Thủ tướng cho phép thực hiện cổ phần hóa các trung tâm đăng kiểm.
Dang kiem oto sap giao cho tu nhan dam nhan-Hinh-2
Đề án giao tư nhân thực hiện công tác dăng kiểm dự kiến hoàn thành năm 2018.
Bộ GTVT cho biết, đề án mới sẽ được thực hiện theo lộ trình 2 năm từ 2016-2018. Mục tiêu trước mắt đó là thực hiện việc "cổ phần hóa" dần 29 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động hiệu quả trên cả nước.
Kiều Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)