5 sai lầm biến bạn thành trò cười khi mặc bikini

Google News

Những sai lầm này có thể khiến bạn trở thành thảm họa trên bãi biển, mấy năm sau vẫn còn phải đỏ mặt, vì thế cần hết sức lưu ý khi mặc bikini.

Mặc bikini dễ tôn dáng, làm phụ nữ xinh đẹp hơn, nhưng cũng dễ phơi bày những nhược điểm trên cơ thể. Vì vậy nhiều phụ nữ sợ mặc bikini khi đi biển, tới bể bơi… 5 lưu ý khi mặc bikini sau đây sẽ phần nào giúp chị em tránh những điều tối kỵ, "chữa cháy” cho phần nhìn.
1. Sai cỡ. Tối kỵ mặc bikini không vừa vặn với cơ thể khi ra bãi tắm, bể bơi. Diện bikini chật quá, hay rộng quá đều là "phạm" cấm kỵ bởi dễ đem đến nhiều phiền phức cho người mặc, bộc lộ toàn bộ khiếm khuyết trên cơ thể người mặc.
5 luu ý khi mạc bikini dẻ khong bị bién thành trò cuòi
 
Mặc bikini chật da thịt sẽ bị bó thít, lộ những vết hằn xấu xí và dễ trở thành mục tiêu bị chỉ trỏ, cười cợt trước đám đông. Mặc bikini quá rộng sẽ trông dúm dó, thậm chí hớ hênh bất cứ lúc nào.
Do đó cần chọn bikini hợp và vừa vặn với thân hình của mình, để tránh tự đẩy mình vào tình huống xấu xí, mất đi sự duyên dáng. Diện bikini vừa với thân hình còn giúp ngực được đẩy lên, tạo cho khuôn ngực sự tròn trịa, đầy đặn.
2. Quên “dọn cỏ”. Bị lộ “violon” là lỗi nhiều phụ nữ sợ nhất, và hay bị chê cười nhất, cũng là điều tối kỵ khi mặc bikini. Vì vậy trước khi diện cần "dọn cỏ" vùng bikini để khi ra biển, vào bể bơi lỡ hớ hênh cũng không lộ "violon".
3. Loại bikini quá bé. Đừng mặc những mẫu bikini 2 mảnh bé tí, bởi tuy nóng bỏng nhưng xuống biển bơi lội, hoặc cử động mạnh là gặp “nguy hiểm” lộ hàng. 
Những mẫu quây ngang khi xuống nước cũng rất dễ bị sóng đánh làm tuột. Do đó nên dùng loại có dây buộc cổ (nhất là khi đi biển) để tránh bị sóng đánh bay áo.
4. Màu sắc làm xấu da. Làn da phụ nữ mùa hè chỗ đen, chỗ trắng sẽ giảm bớt sự quyến rũ. Vì vậy hãy tìm cách che bớt khuyết điểm màu da loang lổ này. Tốt nhất là thoa kem nâu, hoặc các màu kem đậm để giảm bớt sự loang lổ đó.
Với những vết rạn xấu xí khi mặc bikini cũng nên “che đậy” bằng cách thoa kem để có làn da nâu khỏe mạnh, để người khác nhìn vào sẽ không rõ vết rạn da. Hoặc dùng kem che khuyết điểm để khắc phục, nhưng cần chọn loại kem không thấm nước, lâu trôi.
Nếu da không trắng thì không nên chọn bikini màu sắc nổi trội, rực rỡ. Hãy chọn bikini trắng, hay hoa văn neon.
5. Bikini quá mỏng, không độn ngực. Bikini chất liệu mỏng và không có miếng độn ngực, khi xuống nước sẽ đẩy chị em vào tình huống "phẳng như sony", cũng là điều tối kỵ.
Vì vậy cần chọn bikini chất liệu dày dặn, co giãn tốt. Đặc biệt phải có miếng độn ngực silicon để tạo cảm giác nảy nở hơn. Đừng quên phụ kiện đi kèm như mũ, kính, dép kẹp, vòng tay để thêm nổi bật.
Để diện bikini đẹp cần:
- Luôn tự tin sẽ giúp có thần thái luôn đẹp trong mắt người đối diện.
- Ngừng ăn đồ ngọt, đồ có mỡ, hoặc muối trước khi tắm biển. Thay thế bằng rau củ quả để cơ thể thải bớt nước ra ngoài, khi diện bikini cơ thể sẽ thon gọn hơn.
- Hãy làm nâu da một chút, vì có tác dụng “giảm cân vô hình” tương tự như bạn đang diện một chiếc váy đen ở bữa tiệc vậy.
- Ăn chút xíu cùi dừa trắng sẽ làm tinh thần bạn phấn chấn hơn với không khí ngoài bãi biển
- Nếu đói, hãy chỉ ăn lượng thức ăn to vừa bằng nắm tay để không cảm thấy buồn ngủ, hay “lười” đi chơi, mà lại vừa không bị đói.
- 1 - 2 tuần trước khi ra biển hãy lắc vòng 1 giờ/ngày, 3 ngày/tuần để tống tiễn gần 4000 calories ra khỏi cơ thể.
Theo Gia Đình & Xã Hội

Bình luận(0)