Từ 2 con nhím chết đuối, phát hiện vật quý giá 120 triệu đồng

Google News

Vật báu thời trung cổ xuất hiện sau khi cặp vợ chồng Anh hút cạn ao nước.

Một cặp vợ chồng về hưu vừa tìm thấy một chậu đá từ thế kỷ 12 cực kỳ hiếm sau khi hút cạn ao của mình, tờ Daily Mail đưa tin.
Hai vợ chồng sống tại Dorset, nước Anh, quyết định hút nước ra khỏi ao sau khi hai con nhím chết đuối trong đó.
Tu 2 con nhim chet duoi, phat hien vat quy gia 120 trieu dong
Chậu đá có từ thế kỷ 12 cực kỳ hiếm. 
Ban đầu, cặp đôi tưởng chậu đá là viền bê tông của ao. Nhưng khi họ đào sâu xuống ao, kho báu thời trung cổ xuất hiện.
Sau khi dọn dẹp khu vực xung quanh, cặp vợ chồng cũng tìm thấy đôn đỡ chậu đá chôn trong vườn hoa hồng gần đó.
Chậu đá được khắc hình chim, các loài thú thần thoại và lá cây.
Theo các chuyên gia, cái chậu có thể có niên đại từ cuối thế kỷ 12 và xuất phát từ Ý. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tại sao cái chậu bị chôn vùi dưới đáy ao.
Khi cái chậu được bán đấu giá tại phòng bán đấu giá Duke's, nó đã đạt được mức giá cuối là 3.000 bảng Anh (90 triệu đồng). Cộng thêm các khoản phí bổ sung, cái chậu có giá 4.000 bảng Anh (120 triệu đồng).
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)