Loài cá giống “sinh vật thời tiền sử" xuất hiện gây sửng sốt

Google News

Theo Daily Mail, các ngư dân ở khu vực ngoài khơi bờ biển Darwin, Australia đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của loài cá giống "sinh vật thời tiền sử".

Loài cá giống "sinh vật thời tiền sử" này có lớp da gai góc, nhãn cầu lồi. Nhiều người đã ví loài cá này với sinh vật từ thời tiền sử.
Loai ca giong “sinh vat thoi tien su
Cá chào mào gai có hình thù khá kỳ dị. (Nguồn: Facebook) 

Loai ca giong “sinh vat thoi tien su
Hai con cá chào mào gai xuất hiện ở vùng biển Australia. (Nguồn: Facebook) 
Theo các nhà sinh vật học, loài cá trên là chào mào gai (tên khoa học là Satyrichthys rieffeli, một loài cá trong họ Peristediidae).
Cá chào mào gai thường sống ở vùng nước sâu. Khi trưởng thành, cá chào mào gai có thể đạt chiều dài tối đa lên đến 28cm.
Chúng có màu đỏ cam rất nổi bật, đầu gồ cao, mõm hẹp bằng và kéo dài về phía trước thành hai thùy nhọn, cằm có hai đôi râu phân nhánh như lông chim. Phần thân được phủ bằng 8 hàng vảy trong đó mỗi bên 4 hàng.
Loài cá kỳ dị này thường sống ở vùng biển nhiệt đới ấm áp dọc theo thềm cạnh, dốc lục địa.
Theo Huy Đồng/Vietnam+

>> xem thêm

Bình luận(0)