Người phụ nữ kém may mắn và những xui xẻo ám ảnh

Google News

Sập 5 ngôi nhà vì bão trong vòng 47 năm, Melanie Martinez bị cho là "người phụ nữ kém may mắn nhất nước Mỹ".

Ngôi nhà đầu tiên của Melanie Martinez bị bão Besty đánh sập năm 1965. Bà dành dụm tiền để xây một ngôi nhà mới, nhưng đến năm 1985 lại bị bão thổi bay.
Sau đó, người phụ nữ kém may mắn nhất Melanie Martinez làm lại nhà và tiếp tục bị thổi bay thêm hai lần nữa vì cơn bão George (năm 1998) và Katrina (năm 2005).
Biết chuyện khó tin trên, một chương trình truyền hình giúp bà Melanie Martinez xây lại nhà. Thế nhưng chỉ 7 tháng sau, căn nhà của bà đã bị bão đánh sập hoàn toàn vào năm 2012.
Nguoi phu nu kem may man va nhung xui xeo am anh
Melanie Martinez bị sập 5 ngôi nhà trong 47 năm. 
Bên cạnh đó, clip của kênh VivuVideo còn giới thiệu 3 người khác xui xẻo khó tin trên thế giới, gồm: Ann Hodges (người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bị thiên thạch rơi trúng), Cotis Mitsotakis (người duy nhất trong 70 gia đình ở ngôi làng Sodeto, Tây Ban Nha không trúng vé số năm 2012), Mehmet (con trai chết oan vì con dê mà ông hiến tế nhân ngày Eid al-Adha năm 2004).
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)