Hy hữu bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn cực độc

Google News

(Kiến Thức) - Cậu bé 17 tháng tuổi ở Brazil đã cắn chết một con rắn đuôi chuông cực độc vì nghĩ con rắn là đồ chơi.

Hy huu be 17 thang tuoi can chet ran cuc doc
Rắn đuôi chuông.
Sự việc bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn đuôi chuông cực độc xảy ra khi cậu bé Lorenzo đang chơi một mình ở ngoài hiên nhà mình tại thành phố ven biển Mostardas ở bang Rio Grande do Sul, Brazil.

Người mẹ tên Jaine chạy ra ngoài kiểm tra vì thấy Lorenzo im lặng một lúc lâu và cô thấy cảnh tượng con trai mình đang ngậm một con rắn đuôi chuông trong miệng. Cô hoảng hốt đưa cậu bé tới bệnh viện.

Sợ tình huống xấu nhất có thể xảy ra, các bác sĩ đã kiểm tra xem Lorenzo có bị rắn cắn hay không, nhưng không thấy dấu hiệu cậu bé bị thương.

Lorenzo được cho là đã dùng miệng cắn con rắn độc vì nghĩ rằng đó là một con rắn đồ chơi. Cảnh sát cho biết cậu bé đã may mắn nắm chặt cổ con rắn nên nó không thể cắn lại.

Rắn đuôi chuông có thể tiết ra chất độc làm tê liệt các cơ quan nội tạng, khiến nạn nhân tử vong. Số lượng người chết do rắn đuôi chuông tấn công ở châu Mỹ cao hơn bất cứ loài rắn độc khác.

Hà Vũ (theo MR)

Bình luận(0)