Thưởng Tết “khủng” nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng

Google News

(Kiến Thức) - Mức thưởng tết Âm lịch thấp nhất tại Hà Nội là 200.000 đồng/người, trong khi đó, mức cao nhất là 74,5 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Chiều qua (24/12), Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội vừa chính thức công bố mức thưởng Tết Qúy Tỵ 2012. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Sở cho hay, mức thưởng tết cao nhất là 74,5 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất là 200.000 đồng. Trước đó, năm 2011, mức thưởng cao nhất trên địa bàn là 67,3 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng. Bình quân, mức thưởng tết năm nay giảm khoảng 10% so với năm trước.

Cụ thể, Các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 bình quân là 960.000đ/người. Trong đó, doanh nghiệp thưởng cao nhất là 8 triệu đồng/ người, thấp nhất là 100.000 đồng/người. Thưởng tết Âm lịch của khối này bình quân là 3,1 triệu đồng, thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người.


Khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng Tết Dương lịch 2013 bình quân là 570.000 đồng/người (cao nhất là 3 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng), mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là hơn 3,1 triệu đồng/ người, Trong đó, có mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp là 34,2 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp dân doanh giành vị trí thưởng tết Âm lịch cao nhất trên địa bàn Hà nội ở mức 74,5 triệu đồng/ người, mức thưởng thấp nhất của khối này cũng cao hơn các khối khác là 300.000 đồng/người, thưởng tết Dương lịch bình quân là 510.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 bình quân là 200.000 đồng/người (thưởng cao nhất là 300.000 đồng và thấp nhất là 100.000 đồng). Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3,7 triệu đồng/ người, trong đó, mức thưởng cao nhất là 60,7 triệu đồng/ người và thấp nhất là 200.000 đồng/người

Năm 2012, kinh tế cả nước đều rơi vào tình trạng khó khăn nên mức thưởng tết của các doanh nghiệp đều thấp hơn những năm trước . Tính đến thời điểm này, đã có khá nhiều doanh nghiệp tuyên bố cắt thưởng tết trong đó có cả những ngân hàng lớn như Techcombank, EVN cũng mới tuyên bố không thường tết cho nhân viên.


BÀI ĐỌC NHIỀU
BÀI LIÊN QUAN

Nguyên Đan

Bình luận(0)